- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Tiết lộ cách ôn thi cấp tốc mang lại hiệu quả cao, thí sinh không nên bỏ lỡ
Việc tìm ra cho bản thân bí kíp ôn thi riêng, mang lại hiệu quả cao đang là điều được nhiều bạn học sinh cuối cấp tìm đến.
Trước khi bước vào các kỳ thi quan trọng, học sinh luôn phải đối mặt với không ít áp lực và khối lượng kiến thức khổng lồ. Do đó, thí sinh cần phải tìm cho mình các phương pháp ôn thi hiệu quả, vừa giúp nắm gọn hết các kiến thức vừa không áp lực.
Dưới đây là một số gợi ý về phương pháp ôn thi cấp tốc hiệu quả, bạn có thể tham khảo thêm để chuẩn bị tốt nhất cho quá trình luyện thi.
Học sinh đang bắt đầu bước vào các kỳ thi cuối kỳ, cuối cấp. (Ảnh minh họa)
Sử dụng sơ đồ tư duy
Một trong những cách ôn thi cấp tốc hiệu quả đang được nhiều học sinh áp dụng là sử dụng sơ đồ tư duy. Có 2 cách để phân chia các thông tin trong sơ đồ tư duy: vận dụng theo mẫu và vận dụng một cách sáng tạo, linh hoạt.
Cụ thể, khi phân chia theo chiều dọc bạn sẽ sắp xếp các thông tin cùng loại vấn đề, cùng chuyên môn, lĩnh vực. Trong khi đó, phân chia theo chiều ngang sẽ thực hiện trong phạm vi các mục, các chương, kiến thức khác nhau nhưng có liên quan đến nhau.
Sau khi học xong kiến thức lý thuyết, bạn cũng nên tự đặt ra những câu hỏi liên quan để kiểm tra phần kiến thức đó. Đây là cách nhớ lâu và tăng dung lượng trí nhớ.
Rèn luyện kỹ năng tập trung
Khoảng thời gian học hiệu quả thường diễn ra trong khoảng 45 phút và sau đó bạn hãy dành ít phút để nghỉ ngơi, thư giãn.
Hằng ngày, các bạn học sinh có thể rèn luyện sự tập trung, cố gắng tập trung vào công việc cần làm, tránh xa những thứ khiến bạn xao nhãng như điện thoại, máy tính, tivi,… Việc tập trung vào một vấn đề duy nhất sẽ giúp bạn tận dụng được thời gian tốt và học tập hiệu quả hơn.
Vận dụng phương pháp ghi nhớ ngắn hạn
Có nhiều phương pháp ghi nhớ ngắn hạn khác nhau, nhưng để có cách ôn thi cấp tốc hiệu quả thì bạn nên vận dụng linh hoạt nhiều phương pháp hoặc chỉ cần áp dụng một vài cách mà bạn cảm thấy hiệu quả với bản thân.
Một vài phương pháp giúp bạn rèn luyện trí nhớ ngắn hạn như: tập thể dục điều độ, tránh căng thẳng, stress, đọc sách, học chơi nhạc cụ, chơi game rèn luyện khả năng ghi nhớ,…
Học vào buổi sáng
Khoảng thời gian từ 4h30 đến 7h sáng là thời điểm giúp bạn ghi nhớ thông tin ngắn hạn nhanh nhất. Cho nên, nếu bạn đang ôn thi cấp tốc thì buổi sáng là thời điểm học hoàn hảo, ngược lại nếu cần học những kiến thức quan trọng, cần nhớ lâu thì lên dành ra để học vào chiều tối. Vì buổi chiều não bộ sẽ giúp bạn ghi nhớ kiến thức trong thời gian lâu hơn.
Thời gian không tốt cho việc ghi nhớ kiến thức là sau 22h30. Do thời điểm này cơ thể cần nghỉ ngơi sau một ngày hoạt động và học tập đầy mệt mỏi. Nếu bạn vẫn cố học vào khoảng thời gian này sẽ khiến não bộ căng thẳng và giảm khả năng tiếp nhận kiến thức.
Học nhóm
Thông qua học nhóm, mọi người có thể dễ dàng trao đổi, thảo luận với nhau về các vấn đề gặp phải trong quá trình học trên lớp và cùng nhau tìm ra đáp án. Từ đó có thể góp ý, sửa sai cho nhau và tiếp cận vấn đề theo những góc nhìn đa dạng.
Việc học nhóm cùng những người bạn giỏi hơn hoặc học kèm cùng thầy cô giáo cũng là một cách học hiệu quả, giúp thành thành tích học tập của học sinh có thể được cải thiện.
Trên đây là 5 phương pháp ôn thi cấp tốc hiệu quả. Bạn có thể tham khảo thêm để áp dụng trong những kỹ thi quan trong diễn ra ở thời gian tới.
Theo VTC News
-
Giáo dục6 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục14 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục1 ngày trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục3 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh