BGK Idol liên tục trách khán giả

Mỗi khi các thí sinh có giọng hát tốt lọt top nguy hiểm, BGK lại trách móc khán giả.

Mỗi khi các thí sinh có giọng hát tốt lọt top nguy hiểm, BGK lại trách móc khán giả.

Bắt đầu vào liveshow chung kết, VN Idol sẽ có kết quả mỗi tuần dựa trên số lượng tin nhắn bình chọn của chính khán giả. Vì vậy, nếu như đã tuân thủ luật chơi, đáng ra ban giám khảo Vietnam Idol nên có sự tôn trọng nhiều hơn ý kiến của những tin nhắn bình chọn thay vì đưa ra những lời trách móc ngày càng nhiều.

Chất lượng thí sinh và sự quan tâm của khán giả

Thời gian gần đây, nếu chú ý theo dõi thường xuyên các đêm diễn cũng như đêm công bố kết quả của VN Idol, khán giả có thể thấy được những lời trách móc khán giả của các giám khảo. Bộ 3 này thường xuyên nhắc nhở người xem về “trách nhiệm” với các thí sinh của chương trình. Đặc biệt Quốc Trung và Quang Dũng là 2 giám khảo liên tục tỏ ra không hài lòng với kết quả bình chọn.

Trong đêm qua, sau khi kết quả top nguy hiểm gồm: Bảo Trâm, Thanh Tùng và Anh Quân được công bố, cả 3 vị giám khảo đều nhắc đến khá nhiều về sự thiếu công bằng trong lượt bình chọn và lại không quên nhắc nhở khán giả nên quan tâm nhiều hơn đến chương trình. Sau khi cái tên Anh Quân được công bố là người phải hát ca khúc cuối cùng, 2 vị giám khảo nam cũng không quên trách fan hâm mộ của anh một lần nữa.

BGK Idol liên tục trách khán giả - 1

Các giám khảo liên tục nhắc nhở khán giả về trách nhiệm với các thí sinh

Có vẻ như những người cầm cân đang đi quá xa vai trò của mình và khiến khán giả cảm thấy không được xem trọng. Tất nhiên, việc những người duy nhất có quyền phát ngôn trước ống kính kêu gọi mọi người bình chọn ủng hộ cho thí sinh mình yêu thích là điều dễ hiểu. Nhưng sau khi chương trình đã đi được một đoạn đường khá xa và nhận được sự ủng hộ nhất định, những lời kêu gọi đó lại trở nên khá thừa thãi và chưa thực sự chừng mực. Bởi trên hết, chất lượng thí sinh và tính thu hút của chương trình cũng là những yếu tố quan trọng hơn cả trong việc quyết định sự thành công của cuộc thi.

Đáng ra, với sự ủng hộ không cao dành cho các thí sinh nói chung và Anh Quân nói riêng từ khán giả, ban giám khảo Vietnam Idol nên nhận xét riêng hoặc góp ý chính xác hơn, giúp các thí sinh có được những phần thi vừa đạt chất lượng, vừa đúng thị hiếu người xem. Vì chỉ khi có những tài năng thực sự khiến công chúng cảm phục, họ mới nhấc máy lên và nhắn đi những lượt bình chọn.

BGK Idol liên tục trách khán giả - 2

Anh Quân ra về, BGK dù không cứu vẫn trách móc khán giả

Không thể đòi hỏi khán giả quan tâm khi chất lượng thí sinh và hiệu quả chương trình chưa thực sự cao. Đặc biệt là khi những cuộc thi khác đang diễn ra song song lại tỏ ra thu hút hơn về mặc thị hiếu.

Thị trường thiếu điều gì, khán giả cần điều đó

Có lẽ đã đến lúc những người cầm cân tại VN Idol nên nhìn nhận một cách công tâm rằng khán giả đang bình chọn cho cái họ cần. Và biết đâu những giọng ca mà BGK cho rằng thị trường âm nhạc rất thiếu thì khán giả lại cảm thấy dư thừa?

Với trường hợp của Anh Quân, đành rằng giọng của Quân luôn được đánh giá rất tốt. Nhưng xét về tổng thể, Quân lại là một ca sĩ không thu hút. Ngoài giọng ca được rèn dũa ở nhà trường, Quân thiếu rất nhiều yếu tố để trở thành một người nổi tiếng được nhiều khán giả mến mộ. Chính vì thế, không phải cứ hát tốt thì đều được công chúng thương.

BGK Idol liên tục trách khán giả - 3

Khán giả có lý do của mình khi chọn Hương Giang

Dễ dàng nhận ra rằng, trên thị trường âm nhạc, giọng ca tốt không hề thiếu. Những người có lượng fan đông mạnh cũng chưa chắc là người có trình độ thanh nhạc cao nhất. Bởi đứng trước thị trường cạnh tranh như hiện nay, người ca sĩ phải có nhiều yếu tốt hơn thế. Chẳng hạn như Hương Giang, một cô gái không mang nhiều nổi bật trong  giọng hát được khán giả bình chọn rất nhiều, cô vẫn đang băng băng vào những vòng cuối của cuộc thi. Có lẽ khán giả đang nhìn nhận vấn đề ở một khía cạnh khác, nơi mà những người có bản lĩnh cao nói chung và người chuyển đổi giới tính nói riêng chưa được xem trọng. Và họ đang cố gắng nói lên tiếng nói cho riêng mình.

Kết:

Cuộc thi nào cũng có những điều công bằng và không công bằng của nó. Ngay cả giám khảo hay người xem đều có những cảm nhận của riêng mình. Có lẽ những người cầm cân không nên quá đi sâu vào vai trò của số đông những người quyết định số phận của các thí sinh. Bởi ai cũng có lý do riêng nhằm tạo nên thị trường âm nhạc phục vụ chính mình. Điều tốt nhất hiện tại là giúp sức cho các thí sinh có được những phần thi tốt nhất ở các tuần sau. Làm xong điều này, những thứ còn lại dù có công bằng hay không đều trở nên xứng đáng.

Theo Eva

Bình luận