Chê Hà Hồ, Thanh Lam có hiểu đúng The Voice?

"Mr Đàm, Hà Hồ "dạy" bằng cái gì?" - Câu nói của Thanh Lam khiến cư dân mạng "dậy sóng".

"Mr Đàm, Hà Hồ "dạy" bằng cái gì?" - Câu nói của Thanh Lam khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Thần tượng chê "đàn em"

Thanh Lam được coi là một trong 4 diva hàng đầu của Việt Nam. Tên tuổi chị gắn với những sáng tác của người cha Thuận Yến và những ca khúc một thời như: Chia tay hoàng hôn, Tình yêu không lời, Khát vọng... Những năm gần đây, chị kết hợp với Lê Minh Sơn trở thành một trong những cặp nhạc sĩ - ca sĩ có tiếng tăm trong làng nhạc Việt.

Bản thân Thanh Lam cũng trở thành thần tượng của không ít nghệ sĩ. Trong đó, đặc biệt là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Không ít lần, trên sân khấu cũng như trong các bài trả lời phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng thể hiện sự ngưỡng mộ dành cho "thần tượng" Thanh Lam: "Tôi già đến đâu vẫn coi Thanh Lam là thần tượng lớn nhất trong cuộc đời. Tôi luôn dành cho người đàn bà đẹp nhất trong mắt tôi sự thần tượng vô hình. Tôi ngưỡng mộ Thanh Lam, yêu Thanh Lam, có Thanh Lam trong máu mình. Giọng hát của tôi cũng một phần giống Thanh Lam. Tình cảm ấy có thể ví như tình yêu của Michael Jackson dành cho Diana Ross" - Mr Đàm đã từng dành những lời nức lòng cho diva nhạc Việt.

Thanh Lam là một trong 4 diva hàng đầu VN

Thế nhưng, hôm qua, trong một bài phỏng vấn, ca sĩ Thanh Lam khi được hỏi về việc đào tạo thí sinh tại cuộc thi đang gây hot trong dư luận hiện nay là Giọng hát Việt đã thẳng thừng bày tỏ: "Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà dùng công nghệ rất nhiều. Nói gì thì nói khi dạy cho một bạn trẻ có triển vọng thì phải dạy bằng cái nghề của mình chứ không thể dạy bằng công nghệ được. Các bạn ấy không có tiền, không có cuộc sống để làm những thứ to tát thì phải dạy họ bằng thực lực. Tôi nghĩ rằng đào bới khả năng của các bạn trẻ thì phải bằng những giá trị đích thực. Khi tôi xem chương trình này tôi cũng ngạc nhiên và không thể tưởng tượng ra hai ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Hồ Ngọc Hà sẽ dạy bằng cái gì? Có bột mới gột nên hồ. Phải có trình độ mới dạy được"

Câu trả lời trên của Thanh Lam đã gây nên những phản ứng trái chiều trong dư luận và trên các diễn đàn mạng. Những người yêu thích giọng ca nữ đầy nội lực và không mấy mặn mà với nhạc thị trường thì cho rằng Thanh Lam nói quá đúng, quá chuẩn và vô cùng thẳng thắn. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có nhiều ý kiến cho rằng, Thanh Lam chưa thực sự hiểu rõ chương trình Giọng hát Việt.


Mr Đàm và Hà Hồ bị chê là hát không tốt

Huấn luyện viên có phải là giáo viên thanh nhạc?

Không giống các cuộc thi hát khác, có thành phần ban giám khảo chấm điểm thí sinh nào cao nhất để trao giải, hoặc như Vietnam Idol là "bộ tam quyền lực" nhận xét góp ý cho các thí sinh. Hay ở Sao mai điểm hẹn thành phần Hội đồng nghệ thuật cũng đánh giá và cùng với khán giả lựa chọn những thí sinh đi tiếp hay dừng lại. Giọng hát Việt có thành phần 4 ca sĩ nổi tiếng được gọi bằng Huấn luyện viên để lựa chọn người chơi cho đội mình, lựa chọn thí sinh nào tốt nhất để đi tiếp, và sau đó giúp các thí sinh tỏa sáng. Như vậy, trong The Voice, các huấn luyện viên sẽ mang tính định hướng và  giúp đỡ thí sinh nhiều hơn là trực tiếp giảng dạy.

Ngoài ra, mỗi HLV của The Voice cũng có một ê kip riêng gồm những tên tuổi nổi tiếng để hướng dẫn chuyên môn cho các thí sinh. Đội của ca sĩ Hồ Ngọc Hà là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và NS Thanh Bùi, đôi Mr Đàm là Evis Phương và ca sĩ Cẩm Vân, đội Thu Minh là NS Nguyễn Hải Phong và diva Hồng Nhung, đội Trần Lập là NS Hồ Hoài Anh và ca sĩ Siu Black. Như vậy, dù có thể chưa giỏi về giọng hát, nhưng nếu tìm ra ê kíp tốt thì các HLV vẫn có thể dựa trên kinh nghiệm của mình để truyền đạt, định hướng và giúp đỡ các thí sinh tỏa sáng một cách tốt nhất.

Ê kíp của Hà Hồ

"Nói như Thanh Lam không phải là sai, nhưng để nổi tiếng và có chỗ đứng thì cũng cần nhiều yếu tố lắm, mà làm nghệ thuật, sự nhạy cảm, thẩm mỹ âm nhạc, sự thức thời cũng rất quan trọng. Đàm Vĩnh Hưng tuy không học nhạc ra nhưng cũng có tố chất làm nghệ thuật, cũng thi thưởng chán chê nhưng vẫn không nản và trụ được với nghề. Hồ Ngọc Hà thì giọng hát chưa tốt nhưng vẫn được phong là nữ ca sỹ giải trí số 1 thì cũng phải có lý do.

The Voice mời họ làm Huấn luyện viên vì ngoài giọng hát bẩm sinh của thí sinh, họ sẽ với tư cách là ngừoi đi trước hướng dẫn, chỉ đường để giúp thí sinh tỏa sáng. Đơn giản vậy thôi, chứ đừng nghĩ họ sẽ "dạy" thí sinh điều gì khi không có căn bản. Qua rồi cái thời ca sĩ chỉ đứng hát không thôi mà cũng thành ngôi sao lớn"
.- Nickname bin01 chia sẻ ý kiến trên một diễn đàn mạng.

Và có lẽ, để kiểm chứng xem lời nhận xét của Thanh Lam có phải là quá khắt khe, liệu Mr Đàm và Hà Hồ có thể chứng tỏ được khả năng huấn luyện của mình hay không, chúng ta hãy cùng chờ đón những vòng tiếp theo của cuộc thi Giọng hát Việt.

Đàm Vĩnh Hưng sẽ làm gì để chứng minh những gì thần tượng Thanh Lam nói là sai?

TheoEva


Bình luận