Giải Cống hiến "ăn theo" truyền hình thực tế?

Việc các thí sinh của các chương trình truyền hình thực tế lấn sân vào giải Cống hiến đang làm cho chất lượng cũng như uy tín của giải thưởng bị giảm sút. Phải chăng, giải Cống hiến đang dần cạn vốn và phải “ăn theo” những chương trình truyền hình thực tế đình đám?

Việc các thí sinh của các chương trình truyền hình thực tế lấn sân vào giải Cống hiến đang làm cho chất lượng cũng như uy tín của giải thưởng bị giảm sút. Phải chăng, giải Cống hiến đang dần cạn vốn và phải “ăn theo” những chương trình truyền hình thực tế đình đám?

Giải thưởng âm nhạc Cống hiến được hầu hết những người hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc trông đợi. Với gần 10 mùa giải, Cống hiến thực sự khẳng định được vị trí của mình trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Tuy nhiên, trong vài năm trở lại đây, việc đưa các thí sinh vừa bước ra khỏi cuộc thi âm nhạc vào tranh giải cống hiến khiến nhiều người băn khoăn. Liệu họ có thực sự xứng đáng?

Năm 2010, khi Uyên Linh tạo ra một “cơn bão” với Đường cong tại cuộc thi Vietnam Idol, ngay lập tức, cô được đề cử tranh giải ca sỹ của năm, đứng ngang hàng với các ca sỹ gạo cội như Thanh Lam, Tùng Dương, Hà Anh Tuấn. Việc đề cử Uyên Linh tranh giải ca sỹ của năm đã tạo ra một làn sóng phản đối mạnh mẽ của cộng đồng mạng ở thời điểm đó.

Uyên Linh đã trưởng thành rất nhiều từ khi trở thành quán quân Vietnam Idol 2010 đến nay


Đặc biệt, ở thời điểm đăng quang quán quân của chương trình này, Uyên Linh chưa biết xướng âm, chưa biết đọc nốt nhạc. Hơn nữa, nếu chỉ xét riêng hoạt động của năm 2010, Uyên Linh cũng không hề có những hoạt động mang tính sáng tạo hay những tìm tòi mới mẻ cho nền âm nhạc nước nhà. Tất cả những gì Uyên Linh có được là thành công ở Vietnam Idol.

Bước sang mùa giải 2013, giải cống hiến có thêm 1 hạng mục nữa là Nghệ sỹ mới của năm gồm có 4 đề cử, trong đó có 3 đề cử là các thí sinh vừa bước ra khỏi các cuộc thi âm nhạc trong năm 2012. Quán quân The Voice Hương Tràm, Thái Trinh và giải nhất Sao mai Điểm hẹn 2012, Nguyễn Đình Thanh Tâm. Nhiều người đặt câu hỏi, những nhân vật này đã có những đóng góp gì cho nền âm nhạc đương đại?

Hương Tràm cống hiến được gì cho nền âm nhạc đương đại khi chỉ là thí sinh 1 cuộc thi âm nhạc


Công bằng mà nói, Hương Tràm có một giọng hát hay, cô đã tạo ra được những hiệu ứng nhất định trong cuộc thi Giọng hát Việt mùa giải đầu tiên. Tuy nhiên, chưa thể khẳng định Hương Tràm sẽ là một ca sỹ tài năng của làng nhạc Việt. Điều đó chỉ có thể xảy ra trong tương lai. Như vậy, việc đề cử Hương Tràm vào nghệ sỹ trẻ của năm chưa thực sự thuyết phục. Tương tự, Thái Trinh và Nguyễn Đình Thanh Tâm cũng chưa có đóng góp gì nhiều cho sự phát triển của làng nhạc Việt ngoài việc tham dự chương trình The Voice hay Sao mai Điểm hẹn.

Nếu cho rằng, Hương Tràm, Thái Trinh, Thanh Tâm có sức lan tỏa lớn như một “hiện tượng” của nền âm nhạc nước nhà cũng không hoàn toàn chính xác. Bởi cái sức lan tỏa mà Hương Tràm, Thái Trinh có được một phần rất lớn là do sức lan tỏa của chương trình Giọng hát Việt mà họ tham gia.

Bằng chứng là, Nguyễn Đình Thanh Tâm, dù tài năng có thể không thua kém gì Hương Tràm hay Thái Trinh nhưng sức lan tỏa của anh rõ ràng không thể bằng họ. Đơn giản bởi Sao mai Điểm hẹn bị “lép vế” trước chàng “tân binh” Giọng hát Việt. Tuy nhiên, chương trình The Voice  đã bị loại khỏi danh sách đề cử vì nó không đáp ứng được tiêu chí công khai, minh bạch và có quá nhiều scandal.

Ca sỹ Thái Trinh

Hơn nữa, một thí sinh tham gia cuộc thi âm nhạc chưa phải là ca sỹ. Càng không thể coi họ là một nghệ sỹ. Bởi ở thời điểm đó, họ chỉ là một thí sinh, không hơn không kém. Nếu cứ tham gia thi các cuộc thi âm nhạc mà thành ca sỹ, nghệ sỹ thì có lẽ con số nghệ sỹ của chúng ta đã lên đến hàng triệu.

Lý giải về điều này trên VietNamPlus, nhà báo Hữu Trịnh – Trưởng ban tổ chức giải Cống hiến 2013 cho rằng, “nên nhìn nhận hạng mục này như sự ghi nhận những gương mặt triển vọng, đang tràn đầy năng lượng cống hiến cho đời sống âm nhạc.”

Tuy nhiên, cách giải thích trên không thực sự thuyết phục. Bởi nó chưa đáp ứng đúng tiêu chí của giải thưởng là phải “có những đóng góp, tìm tòi mới mẻ góp vào sự phong phú đời sống âm nhạc đại chúng”. Nếu coi những gương mặt được đề cử là những gương mặt triển vọng thì không nên để tên giải thưởng là Nghệ sỹ mới của năm.

Tùng Dương là một trong những gương mặt quen thuộc của giải Cống hiến với 8 lần đề cử và 5 lần giành giải

Việc các thí sinh của các chương trình truyền hình thực tế lấn sân vào giải Cống hiến đang làm cho chất lượng cũng như uy tín của giải thưởng bị giảm sút. Phải chăng, giải Cống hiến đang dần cạn vốn và phải “ăn theo” những chương trình truyền hình thực tế đình đám?
Theo Giải trí/tin mới


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.