Hồ Ngọc Hà: "Tôi nghĩ, mình cũng đâu ghê gớm tới vậy..."

Và chính vì không đủ ghê gớm nên Hồ Ngọc Hà mới hay dính phải ồn ào, thị phi.

Và chính vì không đủ ghê gớm nên Hồ Ngọc Hà mới hay dính phải ồn ào, thị phi.

Trong cuộc trò chuyện gần đây với chúng tôi, Hồ Ngọc Hà không hề trốn tránh bất cứ câu hỏi nào dù cô vừa phải đối mặt với hàng loạt những "cơn bão" thị phi khủng khiếp.

Cô vẫn thế hừng hực năng lượng, sự đam mê khi nói về âm nhạc. Và trầm lắng, chín chắn hơn khi câu chuyện được chuyển sang đề tài tình yêu.

Hồ Ngọc Hà: Tôi nghĩ, mình cũng đâu ghê gớm tới vậy... - Ảnh 1.

Hồ Ngọc Hà.

Sẽ chỉ đứng yên và hát

- Lần đầu tiên thực hiện đêm nhạc riêng tại Hà Nội, chắc Hồ Ngọc Hà hồi hộp lắm nhỉ?

Trước bất kỳ đêm nhạc hay live show nào của riêng mình, Hà cũng đều hồi hộp cả. Nhưng đúng là trước đêm nhạc diễn riêng tại thủ đô, trước khán giả thủ đô thì sự hồi hộp của Hà có phần tăng lên gấp bội.

Hà từng hát tại Hà Nội nhiều lần, nhưng một đêm nhạc riêng thì lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác. Hi vọng rằng sự ủng hộ và yêu mến của khán giả thủ đô sẽ giúp Hà bớt "run" và hồi hộp phần nào trước khi bước lên sân khấu.

- Lý do gì mà Hồ Ngọc Hà lại muốn tổ chức một đêm nhạc riêng vào thời điểm đang bị dư luận soi mói nhất như hiện nay?

Hà đã chuẩn bị cho đêm nhạc Love Songs từ cách đây gần 2 tháng. Là một show diễn lớn, quan trọng và rất có ý nghĩa với bản thân nên Hà luôn muốn chuẩn bị những gì chu đáo nhất, tốt đẹp nhất tới cho khán giả.

Còn lý do về việc tổ chức tại thời điểm này cũng không có gì quá đặc biệt, bởi Hà và ê-kíp đã lên kế hoạch từ khá lâu cho buổi biểu diễn này sau các đêm nhạc tại TP. HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt.

Đây cũng là một dịp để Hà được gửi lời tri ân tới người hâm mộ, khán giả - những người đã luôn yêu thương và ủng hộ Hà trong suốt thời gian qua.

- Từ trước đến giờ người ta thường hay nói đi xem Hà Hồ biểu diễn chứ không phải đi nghe. Thế nên chắc chị sẽ đầu tư cho phần nhìn hoành tráng lắm?

Như Hà từng chia sẻ thì trong buổi họp báo liveshow Love Songs, Hà sẽ chỉ đứng yên và hát. Bởi vậy, phần "nhìn" có lẽ sẽ không quá hoành tráng như tưởng tượng, nhưng bù lại, Hà hi vọng phần "nghe" sẽ làm những ai có mặt cảm thấy hài lòng.

Với Hà, đây cũng là một thử thách mới đặt ra cho riêng mình, để Hà tự hoàn thiện bản thân và có khả năng thỏa mãn nhiều đối tượng khán giả hơn.

- Với 2 vị khách mời tham dự chương trình, một người thì là danh ca Tuấn Ngọc, một người là ca sĩ trẻ đang rất hot - Noo Phước Thịnh. Chị có sợ bị khách mời làm lu mờ không?

Nếu sợ thì có lẽ Hà cũng đã... không dám mời (cười). Thực sự thì Hà không quá quan trọng việc mình có bị khách mời làm cho lu mờ hay không, mà chỉ quan tâm tới việc liệu khán giả có cảm thấy hài lòng trước những gì mà Hà và mọi người mang tới?

Nếu khán giả cảm thấy hài lòng, đối với Hà đó sẽ là thành công lớn nhất và có ý nghĩa hơn nhiều so với chuyện mình có thể tỏa sáng hay không.

- Nhưng giả dụ khán giả yêu cầu danh ca Tuấn Ngọc hát nhiều hơn so với kịch bản chương trình thì chị có đồng ý?

Như Hà đã nói, Hà luôn đặt mục đích làm khán giả hài lòng lên đầu tiên.

Nếu có thể khiến những ai có mặt trong liveshow của Hà cảm thấy thỏa mãn, hạnh phúc với đêm nhạc của mình, Hà nghĩ rằng mình có thể làm tất cả những gì trong khả năng, chứ không chỉ là nhường sân khấu cho anh Tuấn Ngọc.

- Đến thời điểm này, nhiều người vẫn chưa thể tưởng tượng được Hà Hồ với ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ phối hợp với nhau như thế nào đấy. Chị có định "dụ dỗ" danh ca nhảy với mình?

Về điều này, Hà xin trả lời trên sân khấu có được không? Cho phép Hà giữ một chút bí mật về kịch bản của đêm nhạc, bởi Hà vẫn muốn mang lại ít nhiều bất ngờ thú vị cho khán giả.

Hồ Ngọc Hà: Tôi nghĩ, mình cũng đâu ghê gớm tới vậy... - Ảnh 2.

Không nên sợ mang tiếng yêu nhiều...

- Hồ Ngọc Hà chia sẻ rằng vì chị yêu nhiều nên sẽ có rất nhiều câu chuyện tình để kể trong liveshow sắp tới. Có vẻ chị hơi "khác người" vì hình như phụ nữ rất sợ mang tiếng đa tình, yêu lắm...?

Hà nghĩ số lượng những mối tình không kết luận được điều gì về một người phụ nữ cả. Giá trị của họ không nằm ở chỗ họ từng trải qua bao nhiêu mối tình, yêu bao nhiêu người, mà là ở cách họ yêu và được yêu thương.

Hơn nữa, phụ nữ hoàn toàn có quyền tìm kiếm cho mình hạnh phúc riêng và một người đàn ông xứng đáng, chứ không nên vì sợ mang tiếng yêu nhiều mà cắn răng gắn bó cả cuộc đời với một người đàn ông không phù hợp.

Phụ nữ nên sống vì bản thân mình, thay vì sống cho dư luận hay xã hội.

- Nhưng vẫn nhiều lắm những người phụ nữ sợ bị đàn ông lấy quá khứ ra để đay nghiến, để ghen tuông... Hồ Ngọc Hà đã bao giờ gặp trường hợp như vậy chưa và chị xử lý như thế nào?

Rất may mắn là Hà chưa từng gặp trường hợp đấy bao giờ và bởi vậy, Hà cũng không biết mình sẽ xử lý ra sao. Thôi thì... khi nào đến hẵng hay vậy!

- Tôi còn tò mò là có ai cố tình tấn công tán tỉnh Hồ Ngọc Hà chỉ vì chị là "Nữ hoàng giải trí" chứ không phải con người chị? Với trường hợp này, chị làm thế nào để biết được người yêu mình thật lòng?

Hà nghĩ rằng ở tuổi của mình, phụ nữ đều sẽ đủ tỉnh táo và chín chắn để hiểu được đâu là tình yêu thực sự, đâu là những thứ nhân danh tình yêu.

Còn dựa vào điều gì ư? Hà nghĩ trời đã phú cho phụ nữ một tâm hồn tinh tế và một trái tim nhạy cảm, đủ để phân biệt được đâu là sự chân thành, đâu là giả dối. Bởi chỉ những thứ xuất phát từ trái tim mới có thể chạm tới những trái tim.

- Có người nói Hồ Ngọc Hà lận đận tình yêu là vì chị quá thông minh đấy! Sao chị không bắt chước Ngọc Trinh cứ "ngây ngây thơ thơ" như những cô mèo xinh đẹp để được yêu thương, dựa dẫm...

Thật sự, Hà thích là chính mình hơn là trở thành bất kỳ ai khác. Và Hà cũng muốn người ta tới với mình bởi yêu con người thật, tính cách thật của mình, chứ không phải vì những thứ giả tạo bề ngoài.

Hơn nữa, nếu phải cố gắng trở thành một người khác để được yêu thương, có lẽ Hà cũng không làm nổi. Tình yêu chỉ có thể vững bền khi xuất phát từ những điều chân thật mà thôi.

- Nhưng lúc nào cũng phải "gồng" mình lên để mọi người thấy mình thông minh, để không bị nói hớ, không bị sơ hở, không bị chê bai… Hà không thấy mệt mỏi sao?

Hà nghĩ rằng mình cũng đâu ghê gớm tới vậy (cười). Sự thật thì cũng không ít lần Hà gặp phải những ồn ào, thị phi đó thôi?

Còn sự khéo léo, tinh tế trong lời ăn tiếng nói, cách cư xử để tránh được tối đa những phiền phức trong làng giải trí thì không chỉ một mình Hà, mà hầu hết mọi nghệ sĩ đều cần có.

Không phải để trở thành một "hoa hậu thân thiện" hay điều gì tương tự, mà Hà nghĩ cách cư xử đúng mực cộng thêm một chút khôn ngoan rất có ích đối với những người của công chúng, nếu họ không muốn mệt mỏi chạy theo những điều tiếng, thị phi.

- Vậy sau mỗi cuộc tình Hồ Ngọc Hà làm thế nào để có thể không rơi vào trạng thái đau khổ hay chị luôn tìm được người khác thay thế nên không còn cảm giác đó?

Hà nghĩ rằng ngoài thời gian, công việc sẽ là thứ "biệt dược" chữa lành mọi vết thương lòng. Không chỉ khi gặp những muộn phiền tình cảm mà cả những lúc buồn chán hay "gặp chuyện", Hà vẫn thường chọn cách lao vào công việc để giải tỏa những thứ cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Khi mình đủ bận rộn, đủ say mê để tập trung mọi thứ năng lượng cho công việc, hẳn sẽ không còn quá nhiều thời gian cho việc ngồi một chỗ nghĩ ngợi và buồn bã.

Hà nghĩ, đó cũng là cách tốt nhất để làm vơi bớt nỗi buồn, chứ không phải cố gắng tìm một "người thay thế". Bởi đâu thể biết rằng nỗi buồn sẽ vơi bớt hay lại... nhiều thêm (cười).

- Từ trước đến giờ các liveshow của Hồ Ngọc Hà toàn những câu chuyện tình buồn. Chị có khát khao một ngày nào đó, liveshow của mình sẽ không phải hát những ca khúc như Tội lỗi, Xóa kí ức... không?

Hà luôn nỗ lực thay đổi và hướng mình tới một hình ảnh "đa năng" hơn, nhằm thỏa mãn tối đa thị hiếu của người nghe.

Và bởi vậy, Hà luôn mong muốn mình sẽ dấn thân và thành công hơn trong nhiều dòng nhạc khác nhau, được khán giả ủng hộ và chấp nhận. Chính vì thế mà từ lúc vào nghề đến giờ Hà không ngừng học hỏi và trao dồi bản thân.

Theo Trí thức trẻ


Hồ Ngọc Hà


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.