Lại một nghệ sĩ Việt đột quỵ và hôn mê sâu tại Mỹ

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh đã hôn mê sâu 3 ngày và không có dấu hiểu hồi tỉnh tại Mỹ.

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh đã hôn mê sâu 3 ngày và không có dấu hiểu hồi tỉnh tại Mỹ.

Mới đây, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh đã bị đột quỵ. Cô được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời, tại một bệnh viện ở California. Tình hình sức khoẻ của nữ nghệ sĩ không mấy khả quan, cô đã hôn mê sâu 3 ngày nhưng vẫn chưa tỉnh.

Theo nghệ sĩ Tú Trinh cho biết, từ trước đến nay, người bạn khá thân của mình không hề có tiền sử về bệnh tim mạch, huyết áp. Sự việc này xảy ra đột ngột khiến ai cũng bàng hoàng.

Ngọc Đan Thanh, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, Đan Thanh

Ngọc Đan Thanh, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, Đan Thanh

Chân dung nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh

Nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh tên thật là Lê Thị Huệ, sinh năm 1952 tại Sài Gòn. Từ năm 1964 đến 1966, Ngọc Đan Thanh theo học cổ nhạc với thầy Năm Đờn, sau đó theo hát tại ban cải lương Thành Công trên Đài Phát thanh Sài Gòn. Đến năm 1988, nữ nghệ sĩ sang nước ngoài định cư và vẫn hoạt động nghệ thuật.

Ngọc Đan Thanh, nghệ sĩ Ngọc Đan Thanh, Đan Thanh

Tình hình sức khoẻ của nghệ sĩ Đan Thanh cũng không khả quan là bao

Cô cũng từng gây ấn tượng mạnh với khán giả qua một số vai diễn trong các sản phẩm nghệ thuật như: Lá sầu riêng, Báu kiếm rửa hận thù, Long hổ sát đấu, Vực nước mắt, Xóm tôi... ​

Theo GĐVN


đột quỵ

Ngọc Đan Thanh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.