Sao Mai Điểm hẹn: Toàn gương mặt "nát nhàu"

Ca sĩ miền Bắc thắng thế

Ban Tổ chức Sao MaiĐiểm hẹn 2010 đã công bố danh sách 16 thí sinh vào vòng chung kết, thay vì 12như các năm trước. Hầu hết các gương mặt đều đã chinh chiến nhiều tới mức...“nát nhàu”.

Ca sĩmiền Bắc thắng thế

Bất ngờ lớnnhất của Sao Mai Điểm hẹn 2010 là thay vì 12 thí sinh lọt vào vòng chung kết nhưmọi năm thì năm nay đã có tới 16 thí sinh “vượt vũ môn”. Trong số 12 thí sinhvào chung kết khu vực phía Nam, chỉ có ba gương mặt được lựa chọn vào chung kếttoàn quốc là Lan Trinh, Ngọc Luân và Thuỳ Trang. Trong khi đó, 12 thí sinh vàochung kết khu vực phía Bắc, chỉ riêng Việt Anh và Thu Hà bị loại khỏi chung kếttoàn quốc.

Sao Mai Điểm hẹn: Toàn gương mặt "nát nhàu"

Các thí sinh Lan Trinh, Mạnh Ninh, Minh Chuyên góp mặt trong vòng chung kết toàn quốc Sao mai Điểm hẹn.

Ngoài ra,có ba gương mặt được đặc cách từ cuộc thi Sao Mai 2009 là Hoài Thu, Viết Quangvà Mỹ Như (đoạt giải Nhất, Nhì, Ba của dòng nhạc nhẹ).

Ông Trịnh LêVăn- Trưởng Ban Văn nghệ Đài Truyền hình VN cho biết: “Chất lượng thí sinh khuvực phía Bắc năm nay vượt trội hơn hẳn khu vực phía Nam nên các em có mặt ở vòngchung kết toàn quốc nhiều hơn hẳn.

Đây là mộtđiều cũng khá dễ hiểu vì ở Hà Nội có nhiều trung tâm đào tạo các giọng ca chuyênnghiệp như Học viện Âm nhạc quốc gia, Đại học Văn hoá nghệ thuật quân đội, Caođẳng Văn hoá nghệ thuật Hà Nội… Tuy nhiên, Sao Mai điểm hẹn là một sân chơihướng tới khán giả trẻ, dòng nhạc trẻ nên việc năm nay, các thí sinh khu vựcphía Nam lọt vào chung kết ít hơn phía Bắc cũng là một điều khá bất ngờ”.

Nhiềuđiểm mới

NSƯT HuyềnThanh – Phó Ban Văn nghệ Đài Truyền hình VN đại diện BTC cho biết, việc thay đổisố lượng thí sinh lên con số 16 như năm nay nhằm tạo điều kiện cho nhiều em cóthêm cơ hội cọ xát, trau dồi nghề nghiệp trong một sân chơi lớn như thế này.

Sao Mai Điểm hẹn: Toàn gương mặt "nát nhàu"
Thí sinh Phạm Ngọc Luân

“Cùng vớiviệc thay đổi số lượng thí sinh, format của cuộc thi năm nay cũng hoàn toàn đượcthay đổi cho phù hợp hơn. Một điều quan trọng nữa là không chỉ tổ chức tại mộtđịa điểm như mọi năm, năm nay có tới hai nơi được BTC lựa chọn tiến hành 10 đêmthi trực tiếp là Phú Yên và Thái Nguyên” - bà Huyền Thanh cho biết.

Theo những“thông tin bên lề” chưa chính thức của BTC, rất có thể, năm nay, cuộc thi SaoMai điểm hẹn sẽ không phân dòng nhạc như đêm Rock, đêm Hiphop, đêm Pop… mà thayvào đó là các đêm thi như song ca, tam ca, song ca cùng các ngôi sao hoặc hátvới vũ đoàn nhảy phụ họa, hát theo từng chủ đề về các nhạc sĩ…

Cuộc thi nămnay cũng chia thành 2 vòng thi, sau 5 đêm thi đầu tiên, sẽ có 8 thí sinh bịloại, 8 thí sinh được đi tiếp sẽ phải hát 2 bài trong một đêm thi. Các thí sinhsẽ tập trung tại Tuy Hòa (Phú Yên) từ ngày 1-10 và luyện tập, đêm thi đầu tiênlên sóng VTV3 vào tối chủ nhật 10-10. Sau 5 đêm thi vòng 1 ở Phú Yên, 8 thí sinhbước tiếp vào vòng 2 sẽ được tổ chức tại TP. Thái Nguyên.

Thí sinhrất cũ

Có người nóivui rằng, “mẻ lưới” mà Sao Mai điểm hẹn năm nay vớt được toàn “cá cũ”. Chiếm tới1/2 số thí sinh là những gương mặt đã chinh chiến khắp các cuộc thi giọng háttrên sóng truyền hình.

Sao Mai Điểm hẹn: Toàn gương mặt "nát nhàu"
Thí sinh Đặng Huyền Trang

Ngoài ba thísinh được đặc cách thì Minh Chuyên, Pha Lê, Hoàng Anh, Ngọc Luân, Lan Trinhlà các thí sinh nằm trong top 10 cuộc thi Vietnam Idol 2008, Đinh Mạnh Ninh làthí sinh đoạt giải Nhất tiếng ca học đường 2008, chỉ còn 5 thí sinh là ThuỳTrang, Huyền Trang, Tiến Mạnh, Hoài Nam và Yến Ngọc là có vẻ còn ít nhiều “mớimẻ” với khán giả. Thế nhưng, tiếc một điều là những giọng ca mới này lại chưa cógì “đảm bảo” là sẽ làm nên cú đột phá của cuộc thi năm nay.

Về sự “cũmèm” của nhiều gương mặt thí sinh, bà Huyền Thanh nói: “Sao Mai điểm hẹn khôngphải là sân chơi chỉ có một mục đích kiếm tìm các gương mặt mới, giọng ca mới,mục tiêu quan trọng nhất là qua cuộc thi này, các ca sĩ từng bước trưởng thành,khẳng định được phong cách cũng như “thương hiệu” của họ và ghi dấu ấn tronglòng khán giả.

Những giọngca đã được nhiều người biết đến như Đinh Mạnh Ninh, Minh Chuyên, Pha Lê… có lợithế riêng của họ, có số lượng “fan” riêng của họ, theo tôi điều này không có gìlà không tốt”.

Theo Nông thôn Ngày nay




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.