Sự “lột xác” của Hồ Văn Cường khi làm con nuôi Phi Nhung

Sau thời gian ngắn trở thành con nuôi ca sĩ Phi Nhung, cậu bé 13 tuổi đã “lột xác” với hình ảnh bảnh bao, năng động và tự tin hơn hẳn trước đây.

Mới đây, tại Lễ trao giải “VTV Awards - Chuyển động 2016”, Quán quân Thần tượng Âm nhạc nhí 2016 Hồ Văn Cường đã “vượt mặt” các đàn anh, đàn chị như: Sơn Tùng, Noo Phước Thịnh, Khởi My... giành giải Ca sĩ ấn tượng. Sau thời gian ngắn trở thành con nuôi ca sĩ Phi Nhung, cậu bé 13 tuổi đã “lột xác” với hình ảnh bảnh bao, năng động và tự tin hơn hẳn trước đây.

Cả gia đình được mẹ nuôi giúp đỡ

Tại cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí 2016, Hồ Văn Cường được biết đến với hoàn cảnh rất khó khăn.

Sinh ra trong một gia đình nghèo ở Gò Công (Tiền Giang) có bố làm thợ hồ, mẹ nhổ rau thuê, từ nhỏ Hồ Văn Cường đã vừa đi học, vừa đi hát đám cưới lấy tiền phụ giúp cha mẹ.

Sau khi đăng quang Thần tượng Âm nhạc nhí mùa đầu tiên, cậu bé 13 tuổi này được ca sĩ Phi Nhung nhận làm con nuôi. Kể từ đó, cuộc sống của Quán quân nhí đã rẽ sang một trang khác.

Chia sẻ với PV Báo GĐ&XH về cuộc sống hiện tại của Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung cho biết: “Cách đây vài tháng, được sự đồng ý của cha mẹ Cường, tôi đã hoàn tất thủ tục để con chuyển trường lên TPHCM và đang bước vào năm học mới.

Trước đó, Cường hay đi hát vào dịp cuối tuần nhưng khi giờ vào học thì con sẽ không nhận show nữa để dành thời gian cho học tập.

Với Cường hay những con nuôi khác như Thiêng Ngân, Tuyết Nhung… tôi đều đặt việc học lên hàng đầu.

Nếu các con hoàn thành bài vở đầy đủ, tinh thần sức khỏe thật thoải mái tôi mới dẫn đi hát để học hỏi thêm kinh nghiệm.

Bầu show nào mời các con diễn vào ngày giữa tuần, tôi sẵn sàng từ chối”. Giọng ca hải ngoại tâm sự, cha mẹ Quán quân Hồ Văn Cường cũng đã thu xếp xong việc nhà để lên làm việc tại nhà hàng chay của chị.

Mỗi sáng, mẹ ruột Cường đều đưa con trai đi học rồi hai vợ chồng lên nhà hàng làm việc.

Cách đây chưa lâu, khi ca sĩ Phi Nhung chia sẻ hình ảnh con trai nuôi Hồ Văn Cường bưng bê ở nhà hàng chay đã dấy lên nhiều ý kiến trái chiều.

Bên cạnh sự chia sẻ, khen ngợi về tấm lòng nhân hậu của nữ ca sĩ thì cũng có những bình luận tỏ ra “xót” cho thần tượng nhí vừa đăng quang trong cuộc thi lớn trên truyền hình và sở hữu lượng fan hâm mộ “khủng” đã vất vả, cực nhọc.

Trải lòng về nguồn dư luận này, bà Võ Thị Ngọc Thu, mẹ ruột Hồ Văn Cường khẳng định, không có chuyện con mình bị “bóc lột” như những lời đồn đại hay lo xa mà gia đình bà đang có cuộc sống rất tốt nhờ sự giúp đỡ từ ca sĩ Phi Nhung.

“Trước đây ở quê, lúc cha đi làm xa nhà, mẹ không có ai mướn việc, quanh năm suốt tháng Cường chỉ ăn cơm với đậu bắp kho.

Mỗi lần đi hát đám cưới, hên thì được 200 - 300.000 đồng, có lúc không đồng nào mà cứ học thêm xong vào đám cưới hát, về đến nhà đã 10h đêm.

Bây giờ mọi điều kiện ăn ở, học hành của Cường đều rất tốt.

Mẹ nuôi Phi Nhung ít khi để Cường phụ việc mà chỉ ngày Rằm, mùng Một, nhà hàng chay đông khách và bọn trẻ thật rảnh thì mới phụ việc vừa sức mình”, bà Ngọc Thu nói.

Ngoài Quán quân Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung đang cưu mang 21 con nuôi khác. Cũng như sự thầm lặng trước đây, nữ ca sĩ rất hạn chế nói về các con vì muốn giữ sự tôn trọng cá nhân và… sợ mang tiếng!

Với cậu bé Gò Công, chị có lời hứa sẽ chăm lo cho con trai nuôi hết cấp 3.

Ngoài việc cân đối để Hồ Văn Cường phát triển về sự nghiệp, đảm bảo nền tảng học văn hóa, lo cho gia đình cậu bé ổn định… ca sĩ Phi Nhung còn chăm lo cho Cường từ những điều nhỏ nhặt nhất như cơm ăn, áo mặc hàng ngày.

Những bộ đồ jeans, giày thể thao do Phi Nhung mua tặng đều được con nuôi yêu thích và luôn muốn diện mỗi ngày.

“Người ta đồn bao nhiêu, tôi cũng kệ”

Sự “lột xác” của Hồ Văn Cường khi làm con nuôi Phi Nhung - Ảnh 1.

Showbiz Việt từng rộ “trào lưu” nhận con nuôi. Nhiều gương mặt nổi tiếng như: Hoài Linh, Quang Lê, Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo… từng được biết đến bằng cả giá trị tích cực lẫn hạn chế trong mối quan hệ với con nuôi.

Ca sĩ Phi Nhung có lẽ là trường hợp ít gặp điều tiếng nhất. Nói về những lời đồn đại, ca sĩ Phi Nhung thừa nhận: “Đó là điều rất khó tránh khỏi.

Đôi khi có thể do mọi người chưa hiểu mình chứ không phải đặt điều, ác ý. Tôi thường chọn cách im lặng vì chỉ mình biết thông tin có chính xác hay không.

Khi tâm mình thanh thản thì không cần phải nói gì thêm nữa. Người ta đồn bao nhiêu, tôi cũng kệ”.

Bước sang tuổi 43, vừa kinh doanh, biểu diễn, lại tích cực làm từ thiện... ca sĩ Phi Nhung trải lòng, có lẽ đó là số phận và chị chẳng mong gì hơn bởi tình yêu thương dành cho các con nuôi đã là quá đủ.

“Người ta vẫn nói rằng tôi có công với đám trẻ nhưng thật lòng, chính những đứa con nuôi đã mang đến cho tôi niềm hạnh phúc lớn lao là được làm mẹ”, nữ ca sĩ nói.

Làm con nuôi của ca sĩ Phi Nhung chưa lâu, nhưng Quán quân Hồ Văn Cường đã có sự trưởng thành rõ rệt.

Ngoài việc được học hành, định hướng về con đường âm nhạc… phong thái của cậu bé đã chững chạc, tự tin hơn.

Mỗi lần đi cùng mẹ nuôi đến các buổi biểu diễn, Cường còn chủ động mang nước lên sân khấu, lau những giọt mồ hôi rịn trên trán mẹ nuôi…

Sự “lột xác” của Hồ Văn Cường khi làm con nuôi Phi Nhung

Tiết lộ về tình cảm đặc biệt dành cho Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung cho rằng, so với những người con nuôi còn lại, Cường là đứa trẻ hiếm hoi có mặt ở hầu hết buổi biểu diễn và đi chơi với nữ ca sĩ.

Sự trong sáng, hiền lành của cậu bé Gò Công là điều khiến chị luôn tự hào, cảm động.

Nhận đỡ đầu cho Quán quân Hồ Văn Cường, ca sĩ Phi Nhung từng bị đồn đại làm hộ chiếu đưa con nuôi đi lưu diễn nước ngoài, hét giá cát-sê 50 triệu đồng.

Hỏi nữ ca sĩ về việc quản lý tài chính khi con trai nuôi nhận được tiền cát-sê, chị thẳng thắn: “Cường có cha mẹ ruột nên nếu con làm ra tiền, cha mẹ sẽ giữ giùm con.

Trường hợp cha mẹ Cường bày tỏ rằng muốn nhờ tôi giữ hộ hoặc đầu tư thêm cho Cường thì mọi người trong nhà sẽ cùng bàn bạc, trao đổi làm sao để tốt nhất cho con”.

Theo GĐXH



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.