Thái Trinh The Voice ngất xỉu vì "đá sỏi" dư luận

Dù có phần trình diễn khá tốt trong đêm 14/10 nhưng Thái Trinh vẫn gặp phải rất nhiều bình luận "khó nghe" từ khán giả, cô đã bị tụt canxi và phải nhập viện trong đêm.

Dù có phần trình diễn khá tốt trong đêm 14/10 nhưng Thái Trinh vẫn gặp phải rất nhiều bình luận "khó nghe" từ khán giả, cô đã bị tụt canxi và phải nhập viện trong đêm.
Được biết Trinh đã bị ngất xỉu sau khi kết thúc chương trình?
 
Lúc đứng trên sân khấu để chào kết, Trinh đã bị chóng mặt. Lúc đó cảm xúc rất lạ lùng và cảm động. Trinh bị bệnh hạ canxi từ nhỏ. Mọi khi đều mang theo thuốc trong người nhưng lâu rồi không bị nên Trinh cũng ỷ y. Ban đầu mọi người rất lo lắng định đưa vào bệnh viện nhưng sau đó người quản lý mua thuốc canxi vào cho Trinh và nằm nghỉ một lúc Trinh được bố đưa về.
 

Hình như nguyên nhân của việc ngất xỉu còn là do bạn bị áp lực vì bị một số comment "ném đá" sau khi kết thúc phần thi?

Cũng một phần, Trinh đã cố gắng rất nhiều với hy vọng mang lại sự thú vị cho khán  giả. Đêm nào Trinh cũng thức đến gần sáng để tập đệm đàn vì 5 năm không đụng đến piano rồi.

Nhiều người không thích hình ảnh này của Trinh trong vòng liveshow này mà thích một Thái Trinh như mọi khi hơn. Trinh thì nghĩ trong cuộc thi, mình phải làm nhiều điều mới lạ chứ nếu không bản thân Trinh cũng sẽ thấy nhàm chán chính mình. Còn khi đi hát, Trinh vẫn là Thái Trinh với con đường và hình ảnh đã chọn và xây dựng bấy lâu. Trinh hy vọng, nếu khán giả yêu quý Trinh, sẽ cho Trinh cơ hội để thể hiện mình!

Về phát âm tiếng Anh, có ý kiến cho rằng chưa hoàn toàn chuẩn?

Những người bạn nước ngoài của Trinh đã nghe trước khi Trinh trình diễn họ đều hiểu những gì Trinh hát cũng như chỉnh sửa nếu Trinh có sai gì. Trinh chỉ nghĩ, vì sao khán giả Việt cứ soi vào chuyện phát âm có giống người bản địa chưa trong khi việc phân định cũng rất khó. Vì thế nào mới là chuẩn?
 
Tiếng Anh của nước Úc, Singapore, Mỹ, Anh… đều khác nhau. Quan trọng là người đối diện có hiểu được hay không. Ngôn ngữ là phương tiện để truyền tải cảm xúc chứ không phải là cái quyết định tất cả. Trong khi người bản địa có thể hiểu thì người Việt lại không thể hiểu? Trinh luôn tiếp nhận những ý kiến khen chê, nhưng trên tinh thần xây dựng, còn ném đá một cách không suy xét, Trinh nghĩ mình phải tập dần bỏ qua để tránh suy nghĩ cho bản thân!

Cảm xúc của bạn sau khi kết thúc đêm thi liveshow?

Rất xúc động! Mọi người không hề biết được những gì đã diễn ra đằng sau cuộc thi. Những sự quan tâm của chị Hà với các thí sinh như từng đứa con trong gia đình… Vì vậy lúc hát bài hát đó xong, nhìn chị Hà thở nhẹ, Trinh thấy hạnh phúc vì chị cũng đang hồi hộp và lo lắng cho tiết mục của mình.Tuy rất mệt nhưng Trinh không nằm ngủ được, mở facebook lên thấy fan để status kêu gọi ủng hộ số 24 của mình khiến mình rất hạnh phúc.

Cũng là một thí sinh nổi bật ở đêm này, nhưng vẫn còn có chút sơ sót trong tiết mục, bạn có thấy tiếc không khi những chỗ so sót lại là sở trường của bạn?

Đúng là cũng hơi tiếc khi những nốt thấp vốn là sở trường của Trinh.Nhưng dù gì cũng đã xong rồi.Nếu cái gì tròn vẹn quá thì cũng không còn gì để bàn.Ngày hôm nay mình làm còn chưa tốt thì mình phải biết rút kinh nghiệm.Tuổi trẻ lợi thế là ở đó.Khi mình sai lầm đều có cơ hội để làm lại. Nhưng nói chung Trinh vẫn luôn tâm niệm làm sao để tránh những sai lầm càng nhiều càng tốt vì với cuộc thi như The voice, có khi sai lầm sẽ khiến mình rời khỏi cuộc thi sớm! (cười)

Rút kinh nghiệm cho trang phục không được đẹp vòng này, vòng tới bạn có thay đổi gì không?

Trang phục có NTK thực hiện nên Trinh sẽ rút kinh nghiệm nếu có được vào, Trinh sẽ bàn bạc với NTK kĩ hơn để vẫn giữ được cá tính của mình, đồng thời sẽ tham khảo thêm ý kiến của chị Hà để có được trang phục đẹp nhất.

Trinh có ý định hát tiếng Việt ở vòng tiếp theo để có nhiều tin nhắn bầu chọn của khán giả Việt hơn?

Trinh đã định hát tiếng Việt ngay ở vòng này nhưng phút cuối lại có sự thay đổi.Trinh cũng lấy làm tiếc nhưng mọi người có thể yên tâm Trinh nhất định sẽ hát tiếng Việt nếu có cơ hội.Vì Trinh cũng biết khi hát tiếng Việt khán giả cả nước sẽ dễ cảm hơn, ít bị so sánh hơn vì những ca khúc quốc tế vốn quá nổi tiếng trên thế giới.

Thái Trinh ngất xỉu trên sân khấu 'The Voice'

Ngoài guitar, piano bạn còn chơi được nhạc cụ nào nữa?

Mình có thể chơi melodeon, ukulele, trống,… nhưng cũng chỉ là sở đoản mà thôi. Mình cũng đang tìm tòi tự học thêm violin vì cũng rất thích nhạc cụ này!

Từ một cô bé The show, đến cú đúp giải thưởng Bài Hát Việt cho ca khúc Đứng yên và bây giờ là The voice, Trinh thấy mình đã thay đổi thế nào?


Trinh thấy mình đang trưởng thành hơn từ phong cách đến giọng hát.Trinh vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện mình cũng như khám phá những điều mới bên trong.Ví dụ như trước đây Trinh chỉ chủ yếu hát những ca khúc nhẹ nhàng, nhưng bây giờ nhiều khán giả cũng biết được Trinh có thể hát những ca khúc khỏe khoắn, có nội lực.Tuy nhiên, thay đổi gì thì Trinh vẫn là một Thái Trinh mộc mạc và gắn với cây đàn guitar quen thuộc ở những chương trình ca nhạc.

Được biết bạn rất đắt show, phải từ chối khá nhiều lời mời vì đụng lịch The voice?

Đó là một điều mà Trinh rất biết ơn vì nhờ cuộc thi, Trinh đã được nhiều khán giả biết đến cũng như nhiều bầu show ngỏ lời mời. Tuy nhiên, Trinh xác định hiện giờ mình vẫn là thí sinh của cuộc thi nên tập trung thi cử vẫn  là quan trọng nhất vì vậy Trinh đành từ chối nhiều lời mời. cũng thấy tiếc vì trong đó có nhiều show sinh viên. Trinh thích hát cho các bạn sinh viên lắm. Mới đây Trinh có dịp gặp gỡ các bạn SV Kiến Trúc và các bạn ở làng đại học Thủ Đức, các bạn đều rất sung và tuyệt vời!

Theo Af




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.