Võ Hạ Trâm chia tay bạn trai khi thi Gương mặt thân quen

Nữ ca sĩ chấm dứt chuyện tình yêu bằng một cú điện thoại, dù trước đó đã dự định kết hôn.

Nữ ca sĩ chấm dứt chuyện tình yêu bằng một cú điện thoại, dù trước đó đã dự định kết hôn.

Khi Gương mặt thân quen mùa 4 hé lộ 6 thí sinh với nhiều gương mặt trẻ, dư luận cho rằng họ đã bỏ tiền túi để xuất hiện trong cuộc thi. Trong cuộc trò chuyện với PV, Võ Hạ Trâm đã chia sẻ về điều này và thổ lộ chuyện cô và bạn trai 2 năm chia tay khi tham gia cuộc thi.

Vo Ha Tram chia tay ban trai khi thi Guong mat than quen hinh anh 1

Võ Hạ Trâm và bạn trai 2 năm đã chia tay vì bất đồng trong quan điểm. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

Tôi được mời, không phải qua casting Gương mặt thân quen

- Sau cuộc thi “Chinh phục đỉnh cao”, dường như Võ Hạ Trâm không có duyên với các chương trình truyền hình thực tế. Vì sao chị tiếp tục bước vào cuộc chơi này?

- Sau Chinh phục đỉnh cao cũng có khá nhiều lời mời nhưng tôi từ chối. Tính tôi chỉ làm những gì mình thích. Và cũng vì yêu mến Gương mặt thân quen ở 3 mùa đầu nên tôi mới nhận lời mời của nhà sản xuất. Thật ra tôi nhận thấy bản thân không phù hợp với truyền hình thực tế nhưng đã chơi thì xác định sẽ hết mình.

- Nhiều tin đồn cho rằng các thí sinh năm nay đã bỏ tiền để được tham gia chương trình. Chị nói thế nào về điều này?

- Tôi nghĩ không có chuyện này. Cuộc thi tổ chức casting để tuyển chọn thí sinh, vì những người làm chương trình đòi hỏi khả năng hát live và cả kỹ năng diễn xuất. Riêng tôi được ban tổ chức mời tham gia, không phải qua casting.

Vo Ha Tram chia tay ban trai khi thi Guong mat than quen hinh anh 2

Nữ ca sĩ sinh năm 1990 muốn theo đuổi con đường của thầy giáo Tạ Minh Tâm. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

- Nhưng sức hút của mùa 4 đã giảm dần, dư luận cho rằng thí sinh không đủ lực hấp dẫn khán giả. Chị nghĩ sao?

- Chương trình dù có hấp dẫn thế nào cũng không giữ được sức hút khi đã qua nhiều mùa. Tôi tin rằng, với dàn thí sinh mùa 4, nếu rơi vào 2 mùa đầu tiên sẽ đảm bảo độ hot không kém cạnh. Ban đầu, nhìn vào các đồng nghiệp, tôi cũng khá tự tin. Nhưng khi bước vào cuộc chơi, tôi mới nhận ra họ có những thế mạnh đáng gờm.

Hà Thúy Anh nghiên cứu rất kỹ lưỡng nhân vật khiến mọi người bất ngờ, Hòa Minzy sở hữu giọng hát nội lực, Bạch Công Khanh có duyên giả gái trong khi Đỗ Duy Nam có khiếu hài hước và anh Phan Ngọc Luân cũng có sở trường giả giọng. Chưa có mùa nào mà thí sinh so kè điểm số sát sao như vậy.

- Chị có đủ tự tin sẽ lọt vào top 4 chung cuộc?

Tôi tin vào khả năng của bản thân nhưng các thí sinh năm nay ai cũng mạnh và đều cố gắng hết sức. Mọi người cũng thấy điểm số của chúng tôi chênh lệch không nhiều, ai cũng có khả năng vào top 4 và cũng có thể bị loại. Nhưng kết quả không quan trọng, quan trọng là chúng tôi có cơ hội được thể hiện mình, khám phá nhiều khả năng khác mà nếu không tham gia chương trình chúng tôi cũng không biết mình làm được. Giờ ai vào top 4 thì người đó có phần may mắn hơn thôi.

Tôi muốn làm ca sĩ và cô giáo dạy nhạc

- Chị có nhận thấy những thí sinh xuất thân từ Tiếng hát truyền hình hiện nay đều bị lép vế trước các gương mặt bước ra từ các cuộc thi mua bản quyền nước ngoài như The Voice, Vietnam Idol…?

- Tiếng hát truyền hình là cuộc thi dành cho những người có thực lực và họ đều làm công việc chuyên môn sau này. Con đường đi khác nhau nên khó có thể so sánh, thời điểm giờ cũng khác trước nhiều nên thật khập khiễng để đặt 2 mô hình cạnh nhau.

- Vậy dấu ấn của Võ Hạ Trâm ở đâu khi chị được đào tạo bài bản nhưng lại khá nhạt nhòa trên thị trường?

- Mỗi năm tôi đều bước lên bậc thang mới trong sự nghiệp. Con đường tôi chọn không quá xô bồ nhưng tôi luôn nỗ lực để hoàn thành nó. Tôi không phù hợp hát quán bar, tôi tìm thấy sự bình yên khi hát nhạc cách mạng. Tôi đã tốt nghiệp Đại học ở Nhạc viện và sang Mỹ học thạc sĩ trong 2 năm.

Tôi học được 6 tháng thì mẹ bệnh nên về chăm sóc bà, tôi sẽ hoàn thành khóa học trong thời gian tới. Sau đó, tôi sẽ trở thành cô giáo dạy nhạc. Song song đó, tôi cũng theo đuổi con đường ca hát để tích lũy kinh nghiệm.Thời gian tới, tôi mang đến khán giả một Võ Hạ Trâm đa dạng hơn trong phong cách âm nhạc và hình ảnh mỗi khi xuất hiện.

Vo Ha Tram chia tay ban trai khi thi Guong mat than quen hinh anh 3

Võ Hạ Trâm có 8 năm theo học Nhạc viện, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô sẽ quay về trường giảng dạy. Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc

- Khoảng thời gian tham gia cuộc thi, bạn trai chị động viên thế nào?

- Tôi và anh ấy đã chia tay khi tôi bước vào tuần thứ 2, thứ 3 của chương trình. Chúng tôi chấm dứt mối quan hệ bằng một cuộc điện thoại thay vì gặp mặt nhau để nói chuyện. Điều đó khiến tôi buồn nhưng rồi tôi cũng làm quen với cảm giác ấy, có lẽ số phận đã “vùi dập” tôi.

Mặc dù từng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng 2 đứa dần cách xa vì những mâu thuẫn, bất đồng. Chúng tôi đều quá bận, mỗi tháng gặp nhau 2 – 3 lần nên cũng ảnh hưởng đến tình cảm. Có lẽ chúng tôi có duyên gặp nhau nhưng thiếu chữ nợ để gắn kết. Tôi cảm thấy mình đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu nhưng cuối cùng mọi thứ vẫn đổ vỡ. Thời gian này tôi cần “dưỡng thương” trước khi đón nhận mối quan hệ mới.

- Dường như chị khá lận đận trong tình cảm?

Tôi thấy mình không đủ may mắn trong tình duyên. Trước đây tôi đã trải qua nhiều giai đoạn “bị thương” nên mọi thứ giờ không quá nghiêm trọng nữa. Có lẽ tôi nên đợi một người yêu và sẵn sàng hy sinh cho tôi. Lúc này tôi nhận thấy mình không đủ sẵn sàng để có một gia đình nhỏ, có thể sẽ vài năm nữa.

Theo Zing

Gương Mặt thân quen

Võ Hạ Trâm

chia tay bạn trai


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.