6 phố ẩm thực ghé là mê của Sài Gòn

Đường Vạn Kiếp, đường Phan Văn Hân, đường Phan Xích Long... đều là những phố ẩm thực với số lượng hàng quán phong phú, giá mềm.

Đường Vạn Kiếp, đường Phan Văn Hân, đường Phan Xích Long... đều là những phố ẩm thực với số lượng hàng quán phong phú, giá mềm.

Đường Vạn Kiếp (giữa quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh): Sự có mặt mật độ dày của các món- phở, bánh canh cua, bánh mì, bánh xèo, bún mắm, bún bò Huế, bún chả, nem nướng, chè…, Vạn Kiếp là nơi không thể bỏ qua của những du khách yêu thích các món ăn này.

1. Đường Vạn Kiếp (giữa quận Phú Nhuận và quận Bình Thạnh): Mật độ dày của các quán phở, bánh canh cua, bánh mì, bánh xèo, bún mắm, bún bò Huế, bún chả, nem nướng, chè… biến đoạn đường dài vài trăm mét thành phố ẩm thực.

Ngoài các món trên, tại cung đường này, bạn cũng có thể tìm thấy những quán ốc, đồ nướng, quán ăn phong cách Hàn Quốc hay Nhật.

Đường Sư Vạn Hạnh (Quận 10): Số lượng quán ăn ở con đường này không ít, song tập trung nhiều nhất phải kể đến khu vực chung cư Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh. Thời điểm hoạt động của phố ẩm thực này bắt đầu từ 17h hàng ngày. Ở đây có khá nhiều món khác nhau, nhưng chiếm ưu thế là bánh xèo miền Trung và bột chiên.

2. Đường Sư Vạn Hạnh (quận 10): Nói đến phố ẩm thực này, người ta nghĩ ngay đến khu vực chung cư Ngô Gia Tự và Nguyễn Chí Thanh. Phố nhộn nhịp từ 17h. Ở đây có nhiều món, trong đó, chiếm ưu thế là bánh xèo miền Trung và bột chiên.

Đặc biệt, nếu bạn là một fan của chè, quán chè mâm 16 món sẽ làm bạn thỏa sở thích của bạn. Ảnh: Tiểu Hào - Ngọc Trinh.

3. Đường Vĩnh Khánh (quận 4): Được biết đến như một phố ốc của Sài Gòn, với những quán nổi tiếng như ốc Oanh. Hai món được yêu thích nhất là là ốc hương rang muối, sò điệp nướng mỡ hành.

Ngoài ốc, đường này cũng có nhiều quán ăn kinh doanh các món khác nhau như sushi, lẩu, thịt nướng, bạch tuộc nhúng mẻ...

4. Đường Phan Văn Hân (quận Bình Thạnh): Nằm ngay chân cầu Thị Nghè, từ lâu đường Phan Văn Hân đã là điểm đến của sinh viên khi muốn thưởng thức món ăn giá rẻ.

Hai trong số những món nên thử là bột chiên 20 năm (góc đường Phan Văn Hân và Xô Viết Nghệ Tĩnh), và mì Lương Ký Mỳ Gia (ngã ba Huỳnh Mẫn Đạt).

5. Đường Cô Giang (quận 1): Phố ẩm thực Cô Giang là nơi có những món ăn đường phố giá mềm.

Một địa chỉ ẩm thực thú vị dành cho bạn tại đây là quán Hoàng Yến. Nơi có món bò lá lốt được đánh giá ngon, rẻ (20.000 đồng một phần).

Đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận): Bạn có thể tìm thấy bất kỳ món nào bạn cần trên con đường này. Từ những món bình dân như bánh xèo, gỏi cuốn.... đến cháo ếch, cà phê Starbucks...

6. Đường Phan Xích Long: Bạn có thể tìm thấy bất kỳ món nào bạn cần trên con đường sầm uất nhất nhì quận Phú Nhuận, từ những món bình dân như bánh xèo, gỏi cuốn.... đến cháo ếch, cà phê Starbucks...

Ba quán bạn nên ghé trên cung đường này là cháo ếch Singapore hương vị Việt giá 35.000 đồng của Sentosa; bánh cuốn Nha Trang và quán thiền trà không biển hiệu.

Theo Zing.vn



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.