Các "anh em củ quả họ nhà Lắc" khuấy đảo đường phố Sài Gòn

Không chỉ dừng lại ở xoài lắc, nhiều người bán đồ ăn vặt ở Sài Gòn còn sáng tạo ra các món "lắc" mới lạ.

Không chỉ dừng lại ở xoài lắc, nhiều người bán đồ ăn vặt ở Sài Gòn còn sáng tạo ra các món "lắc" mới lạ như cóc lắc, chùm ruột lắc, khoai lang lắc, và... khoai tây cũng lắc.

xoailac
Từ việc bán bán trái cây ngâm, trong dịp tình cờ anh Tạ Ngọc Sơn Hải (34 tuổi) mày mò ra món xoài lắc. Sau khi món ăn vặt độc đáo này được đưa lên mạng, đã trở thành cơn sốt mang tên "xoài lắc" khuynh đảo nhiều bạn trẻ Sài Gòn suốt 2 tháng nay. Để được thưởng thức món này, nhiều bạn trẻ phải lấy số xếp hàng chờ đợi hàng giờ ở quán ăn vặt của anh Sơn Hải.

xoailac5
Như một cơn sốt chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đến nay rất nhiều nơi ở TP.HCM có bán món này. Từ những quán ăn vặt sang trọng đến các xe đẩy vỉa hè đều treo bảng "xoài lắc". Trong ảnh, anh Hoàng (bán ở đường Hoàng Diệu, quận 4) trước kia vốn bán trái cây ngâm, nay cũng có thêm món xoài lắc cho kịp trào lưu.

xoailac7
Chị Thanh Tuyến vốn trước kia chỉ bán trái cây gọt sẵn nay cũng chuyển hẳn sang bán xoài lắc. "Tôi tự học món này qua mấy người bán rong khác cách đây 1 tháng và bán chạy hơn hẳn lúc trước", chị Tuyến nói.

xoailac
Xoài lắc hiện có mặt ở rất nhiều nơi từ cổng trường, công viên, phố đi bộ cho đến các hội chợ... Thông thường, món ăn vặt này sẽ là các miếng xoài vừa chín vàng, thêm mắm, muối, đường... rồi lắc đều để tất cả ngấm. Tuy nhiên, nhiều nơi "biến tấu" thêm rất nhiều gia vị khác đi kèm như ruốc (chà bông), tôm khô, bò khô, thính... Sự thêm thắt này mang lại cho thực khách cảm giác khác lạ hơn.


xoailac6
Khi xoài lắc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt thì món cóc lắc tiếp tục "lên ngôi". Nhiều bà bán rong có thêm món cóc lắc với cách làm tương tự xoài lắc.


xoailac8
Có lẽ nhiều người bán hàng "sành ăn" nhận ra các loại trái cây có vị chua chua nếu lắc gia vị (muối ớt, muối tôm, ô mai, xí muội...) sẽ thêm phần hấp dẫn. Vì vậy có nơi còn sáng chế ra cả món chùm ruột lắc. Ngoài ra, một số nơi còn có cả củ đậu lắc, ổi lắc...

xoailac2
Không chỉ dừng lại ở các loại trái cây, dường như từ "lắc" đã chuyển sang nhiều món ăn khác. Như một xe bán rong trên đường Hoàng Diệu (quận 4) có món khoai lang lắc.

xoailac4
Khoai lang chiên khô giòn, người bán cho thêm các hương vị bột phô mai, xí muội vào.

xoailac3
"Món này mình bán trước được hơn 2 tháng nay. Lúc đầu có lắc đều gia vị tuy nhiên làm vậy khoai dễ gẫy nên thôi. Dù vậy, mình vẫn gọi là khoai lắc như vậy sẽ dễ bán hơn", người bán giải thích.

xoailac1
Ở một tiệm khác thì ngoài khoai lang còn có cả khoai môn lắc.

xoailac15
Trên đường Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận) lại có khá nhiều xe đẩy bán khoai tây lắc. Một số quán ăn nhanh thì có bán món gà lắc.

xoailac9
Mới chỉ mở được 2 tuần nhưng quán bánh gạo lắc trên đường Cô Giang (quận 1) đã rất hút khách.

xoailac13
Bánh gạo chiên khô được bỏ vào lọ.

xoailac10
Cho thêm gia vị phô mai vào.

xoailac14
Và lắc đều là trở thành món bánh gạo lắc.

xoailac12
Ở thời gian cao điểm, quán này phải phát số cho khách.

xoailac11
Lượng người ăn nhiều nhất vẫn là các bạn học sinh, giới trẻ. Có thể nói trào lưu các món ăn "lắc"  vẫn sôi động với nhiều món mới ra đời. Phải chăng nhờ động từ "lắc" rất gợi hình và gợi cả âm thanh, mùi vị mà các món ăn hè phố được biến tấu trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều?


Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.