Tôi thật tiếc vì bây giờ mới biết chè khoai sọ lại có thể ngon đến thế!

Một món chè không chỉ thơm ngon, đẹp mắt mà còn chế biến nhanh thì công thức chè khoai sọ hoa mộc dưới đây sẽ là lựa chọn chuẩn không cần chỉnh cho bạn.

Một món chè không chỉ thơm ngon, đẹp mắt mà còn chế biến nhanh thì công thức chè khoai sọ hoa mộc dưới đây sẽ là lựa chọn chuẩn không cần chỉnh cho bạn.

Nguyên liệu:

- 300g khoai sọ

- 150g đường

- Một ít bột củ sen hoặc bột năng

- 1 thìa cà phê bột baking soda

- Một ít hoa mộc khô

Cách làm:

Bước 1

Khoai sọ rửa sạch sau đó cho vào nồi hấp khoảng 10 phút. Lấy khoai ra để nguội rồi gọt bỏ vỏ.

Bước 2

Cho khoai sọ vào nồi, thêm lượng nước vừa ăn và đun cho đến khi khoai chín mềm thì thêm đường và bột baking soda vào. (Khi thêm bột baking soda vào chè sẽ chuyển màu hồng).

Bước 3

Bạn hòa tan bột năng với một ít nước rồi đổ vào nồi chè, đun cho đến khi chè hơi sánh lại thì tắt bếp.

Khi ăn múc chè khoai sọ ra bát, rắc thêm chút hoa mộc để tăng hương vị cho món chè.

Tôi thật tiếc vì bây giờ mới biết chè khoai sọ lại có thể ngon đến thế! - Ảnh 4.

Món chè khoai sọ hoa mộc là món chè làm cực nhanh mà lại thơm ngon bắt mắt. Từng miếng khoai sọ dẻo mềm pha chút vị thơm của hoa mộc thì hấp dẫn lắm. Món chè này đặc biệt rất thích hợp với mùa thu và mùa đông se lạnh.

Theo Trí thức trẻ


món chè ngon


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.