Tổng thống Obama chỉ trích Trung Quốc làm khó công ty Mỹ

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2-3 đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch ban hành những quy định mới đối với các công ty công nghệ Mỹ của Trung Quốc.

Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 2-3 đã chỉ trích mạnh mẽ kế hoạch ban hành những quy định mới đối với các công ty công nghệ Mỹ của Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn Reuters, Tổng thống Obama bày tỏ lo ngại đối với dự luật chống khủng bố mà Bắc Kinh định ban hành, trong đó quy định việc giám sát đối với các dữ liệu và hệ thống của công ty công nghệ nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc.

Bắc Kinh xem đây là biện pháp cần thiết nhằm bảo vệ bí mật nhà nước và kinh doanh. Tuy nhiên, theo tổng thống Mỹ, những quy định như thế chỉ gây tổn hại nền kinh tế Trung Quốc bởi không có bất kỳ công ty Mỹ, châu Âu hay quốc tế nào muốn tiết lộ dữ liệu kinh doanh cho một chính phủ khác.

Ông Obama cho biết đã đề cập vấn đề này với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, đồng thời thúc giục Bắc Kinh thay đổi chính sách nếu muốn làm ăn với Washington.

Biệt thự mà nhà chức trách Úc buộc tập đoàn bất động sản Evergrande (Trung Quốc) bán lại Ảnh: THE AUSTRALIAN

Biệt thự mà nhà chức trách Úc buộc tập đoàn bất động sản Evergrande (Trung Quốc) bán lại Ảnh: THE AUSTRALIAN

Trong lúc Bắc Kinh tìm cách tăng cường giám sát công ty nước ngoài thì một số công ty Trung Quốc cũng gặp khó khi làm ăn bên ngoài lãnh thổ.

Hôm 3-3, Ủy ban Đầu tư Đài Loan yêu cầu tập đoàn thương mại điện tử Alibaba rời khỏi hòn đảo này trong vòng 6 tháng tới do đăng ký sai “quốc tịch” của chi nhánh công ty là Singapore, thay vì Trung Quốc. Giám đốc Ủy ban Đầu tư Emile Chang cho biết các nhà đầu tư Trung Quốc phải tuân thủ luật lệ Đài Loan nếu muốn kinh doanh tại đây. Thừa nhận sai sót, ông Jack Ma, Chủ tịch điều hành Alibaba, cam kết sẽ cung cấp những giấy tờ cần thiết cho nhà chức trách Đài Loan.

Cùng ngày, nhà chức trách Úc ra lệnh tập đoàn bất động sản Evergrande của Trung Quốc bán một căn biệt thự tại TP Sydney. Evergrande mua ngôi nhà với giá 31 triệu USD vào năm ngoái song thương vụ này bị  phán quyết là phạm luật. Úc đang tìm cách hạn chế dòng tiền nước ngoài đổ vào nước này, khiến giá bất động sản tăng cao.

Theo Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.