15 người biểu tình bị bắn chết ở Syria

"Lực lượng an ninh cố gắng dùng hơi cay giải tán một đám đông biểu tình đòi lật đổ chính phủ, trước khi nổ súng vào họ khiến 5 người chết và 25 người bị thương", một nhà hoạt động ở Barzeh gần trung tâm Damacus nói.

Lực lượng anninh Syria hôm qua bắn chết 15 người biểu tình nước này trong nỗ lực giải tánhàng nghìn người diễu hành chống chính phủ.

Cuộc tuần hành hôm qua là hành động đáp lại lờikêu gọi trên một trang mạng xã hội, một cao trào trong 3 tháng người dân Syrianổi dậy chống lại Tổng thống Bashar al-Assad. Hậu quả là 5 người đã bị bắn chếtở thủ đô Damacus, 5 người khác ở thị trấn Kiswah phía nam thủ đô, 5 người tạithành phố Homs ở tây bắc Syria, AFP đưa tin.

"Lực lượng an ninhcố gắng dùng hơi cay giải tán một đám đông biểu tình đòi lật đổ chính phủ, trướckhi nổ súng vào họ khiến 5 người chết và 25 người bị thương", một nhà hoạt độngở Barzeh gần trung tâm Damacus nói.

15 người biểu tình bị bắn chết ở Syria
Người biểu tình giương cao các biểu ngữ tại thành phố Homs, cách thủ đô Damacus khoảng 160 km. Ảnh: AFP

Hàng chụcngười tại Barzeh còn bị bắt giữ sau các cuộc lục soát từng nhà một,trong khi lệnh giới nghiêm đã được thiết lập ở đây và không rõ tới khinào mới được dỡ bỏ.

"Những nguời biểutình rời nhà thờ Hồi giáo sau buổi lễ cầu nguyện hôm qua và bắt đuần diễu hànhđược vài phút, trước khi lực lượng an ninh bắt đầu nổ súng để giải tán họ", mộtnhân chứng khác ở Damacus có tên Mohammad Enad Suleiman nói.

Bất chấp sự trấnáp của lực lượng an ninh, các cuộc biểu tình vẫn nổ ra trên khắp các thành phốcủa Syria, trong đó có trung tâm dầu mỏ Deir Ezzor, nơi 30.000 người biểu tìnhđã đổ ra các con phố, Rami Abdel Rahman, thành viên của Tổ chức theo dõi nhânquyền Syria có trụ sở tại London, cho hay.

Trong khi đó, đàitruyền hình quốc gia Syria cho rằng những thường dân thiệt mạng tại Barzeh làtrách nhiệm của những tay súng vũ trang, thậm chí họ còn làm bị thương một sốnhân viên an ninh. Một sĩ quan cảnh sát còn bị bắn chết ở vùng ngoại ô Kadam củathủ đô Damacus. Chính phủ Syria cho rằng tình trạng bạo lực được châm ngòi bởinhững nhóm khủng bố có vũ trang và người biểu tình ở nước này bị các thế lực bênngoài giật dây.

Các nhóm nhânquyền ở Syria cho biết 1.300 người đã chết và 10.000 người bị bắt khi chính phủnước này nỗ lực trấn áp biểu tình nổ ra từ ngày 15/3. Khoảng 12.000 người Syriaphải chạy sang nước láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ.

Cộng đồng quốc tếcũng đã lên tiếng trước tình trạng bất ổn ở Syria. Liên minh châu Âu lên án chếđộ Assad, cho rằng tính hợp pháp của nó đã không còn bởi sự đàn áp thẳng tay vớinhững người biểu tình. Các nhà lãnh đạo châu Âu còn thúc giục Hội đồng Bảo anLiên Hợp Quốc thông qua một nghị quyết nhằm lên án sự trấn áp thô bạo ở Syria,

Đầu tuần này, Liênminh châu Âu phát lệnh trừng phạt mới đối với Syria, mở rộng danh sách đen gồm23 quan chức hàng đầu nước này, trong đó có cả Tổng thống Assad. Damacus ngaylập tức phản đối, khi Bộ trưởng Ngoại giao Walid Muallem cho rằng nó chẳng khácnào việc phát động chiến tranh.

 TheoPhan Lê
 Vnexpres



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.