Ai ngăn Gaddafi sử dụng vũ khí hóa học?

Siêu mẫu ở Đức bị tẩy chay vì ủng hộ Gaddafi, Tổng thống Nam Phi vẫn chưa nguôi tiếc thương ông trong khi NATO bắt đầu kể công.

Siêu mẫu ở Đức bị tẩy chay vì ủng hộ Gaddafi, Tổngthống Nam Phi vẫn chưa nguôi tiếc thương ông trong khi NATO bắt đầu kểcông.  

NATO ngăn lực lượng trung thành với Gaddafi tiếp cận kho khí mù tạc

Mới đây, xuất hiện các báo cáo cho rằng, trong suốt cuộc nội chiến kéo dàigần 9 tháng qua, lực lượng không quân NATO đã ngăn chặn lực lượng trungthành với nhà lãnh đạo đã bị lật đổ Gaddafi tiếp cận với các kho chứa khí mùtạc bí mật, nhờ đó mà quá trình chế tạo vũ khí hóa học của họ bị “đứt gánhgiữa đường”.

Theo đó, một cựu chiến binh thuộc đơn vị đặc biệt chuyên chống việc hìnhthành các loại vũ khí hóa học mới đây đã tiết lộ, ngay từ khi cuộc nội chiếnbùng nổ, các kho chứa khí mù tạc – chất chính để chế tạo vũ khí hóa học đãbị giám sát nghiêm ngặt. Một nhân vật được cho là tướng chỉ huy của Gaddafihiện đang bị Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp Libya (NTC) bắt giữ cũng thừanhận, do lo sợ bị không kích nên lực lượng của họ không thể tiếp cận đượcvới các kho chứa khí mù tạc này.

Theo các tuyên bố trước đó của NTC, Gaddafi có 2 kho chứa vũ khí bí mật ẩntrong sa mạc mà một trong số đó từng bị Liên Hợp Quốc phát hiện và công bốcách đây vài năm. Trong cuộc nội chiến vừa qua, quân nổi dậy luôn bị ám ảnhbởi nỗi sợ hãi rằng lực lượng của Gaddafi sẽ sử dụng vũ khí hóa học chốnglại họ.

Ai ngăn Gaddafi sử dụng vũ khí hóa học?

Yussef Safi ad-Din, một chuyên gia thuộc đơn vị đặcbiệt chuyên chống lại các loại vũ khí hóa học có trụ sở ở Benghazi –thành trì của quân nổi dậy tiết lộ, một trong hai kho kể trên có chứacác loại vũ khí có thể đưa vào sử dụng ngay lập tức mà không cần chếtạo.

Mansur Daou, cận vệ cũ của Gaddafi, hiện đang ngồi tù ở Misurata thì chobiết: “Gaddafi đã nhanh chóng từ bỏ ý định sử dụng vũ khí hóa họckhông lâu sau khi ông đe doạ các cường quốc phương Tây và Mỹ. Tuy nhiên,người Mỹ đã quá lo xa”.

Hiện tại, các đội chuyên gia tới từ các cường quốc phương Tây và cả mộtsố chuyên gia tới từ Cục tình báo trung ương Hoa Kỳ (CIA) dự kiến sẽ tớiLibya để giúp NTC loại bỏ các loại vũ khí nguy hiểm nhất này.

Theo báo cáo, chế độ Gaddafi không chỉ có vũ khí hoá học mà còn tàng trữcả vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, nhiều chiến binh thuộc lực lượng của NTCkhông hề biết các kho vũ khí đó đã được NATO bảo vệ một cách nghiêm ngặtnên nơm nớp lo sợ Gaddafi sẽ dùng chúng để chống lại dân thường và chínhhọ trong cuộc xung đột vừa qua.

Các con Gaddafi giờ ra sao?

Saadi – một trong những cậu con trai còn may mắn sống sót củanhà lãnh đạo đã bị lật đổ Gaddafi mới đây đã nhờ luật sư yêu cầu Tổ chứcCảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) hủy bỏ lệnh truy nã anh ta do lo sợcác nhà cầm quyền mới ở Libya sẽ không cho anh ta được xét xử một cáchcông bằng, minh bạch.

Trước đó Interpol từng đưa ra một “thông báo đỏ” trong đó yêu cầu tất cảcác nước thành viên hãy bắt giữ Saadi rồi dẫn độ anh ta về nước nếu thấy“cậu ấm” này trên lãnh thổ của họ.

Trong một bức thư gửi tới Tổng thư ký Interpol, luật sư Nick Kaufman củaSaadi đã viết, cái chết của Gaddafi và nhiều kẻ thân cận khác của ông ởLibya vào tháng trước cho thấy sẽ là chẳng an toàn nếu các con ông cũngbị dẫn độ về nước: “Nhiều khả năng thân chủ của tôi cũng sẽ bị đốixử tàn bạo như vậy và chịu chung số phận như cha anh nếu đầu hàng rồiquay trở lại Libya như thông báo đỏ”.

Hai cậu con trai Khamis và Saif al-Arab của Gaddafi đều đã thiệt mạngtrong cuộc nội chiến vừa qua trong khi Mohammed, Hannibal và cô con gáiAisha của ông được cho là đang sống ở nước láng giềng Algeria.

Cậu con trai Saif al-Islam được cho là đang ở sâu trong một sa mạc ởLibya. Toà án Hình sự Quốc tế mới đây cho hay, họ đã liên lạc gián tiếpvới Saif al-Islam để thảo luận về việc đảm bảo an ninh cho anh ta nếucậu ấm này chịu hàng.

Các diễn biến khác

Mới đây, một công ty ở Đức đã hủy hợp đồng quảng cáo lớn vớisiêu mẫu Vanessa Hessler sau khi cô mô tả lại sự ngưỡng mộ của mình vớicậu ấm Muatassim nhà Gaddafi và hết lời ngợi khen gia đình này.

Vào hôm qua (1/11), Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma tuyên bố, việc hànhquyết Gaddafi đã tạo ra “những cảm giác bất an” về tương lai của Libya.Theo ông Zuma, sẽ là tốt hơn cho Libya nếu ông Gaddafi bị bắt sống vàtrả lời xem ông ấy đã lãnh đạo đất nước này như thế nào trong suốt 41năm qua.

Đây là lần thứ 2 nhà lãnh đạo này bày tỏ sự tiếc nuối trước việc Gaddafibị giết chết chứ không phải được đưa ra xét xử.

Theo VTC



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.