Âm mưu đằng sau câu chuyện "Em bé được sinh ra trên độ cao gần 10.000 mét"

Việc sản phụ Đài Loan sinh con trên chuyến bay từ Bali tới Los Angeles hôm 7/10 không phải một sự cố bất ngờ.

Sự việc sản phụ Đài Loan sinh con ở độ cao gần 10.000m trên chuyến bay từ Bali tới Los Angeles hôm 7/10 không phải một sự cố bất ngờ, mà là một kế hoạch đã được bà mẹ 37 tuổi này toan tính kỹ lưỡng từ trước.

Ngày 7/10, trên chuyến bay của hãng hàng không China Airlines khởi hành từ Bali, Indonesia đến Los Angeles, Mỹ, sản phụ họ Giản, 37 tuổi, người Đài Loan đã hạ sinh một bé gái khi máy bay đang trên độ cao tới gần 10.000m. Bởi vì được sinh ra trên không phận nước Mỹ, bé gái mới ra đời nghiễm nhiên trở thành công dân Mỹ, căn cứ theo quy định của bang Alaska.

11-0945c

Các tiếp viên hàng không vui mừng vì hành khách đã "mẹ tròn con vuông" trên máy bay.

Được biết, người phụ nữ này đã đi một mình trên chuyến bay tới Mỹ và khi đó, cô ta khai báo với cơ quan an ninh hàng không rằng mình đang mang thai ở tuần thứ 32. Thế nhưng, sau khi máy bay cất cánh được khoảng 6 tiếng, sản phụ họ Giản bất ngờ bị vỡ ối và chuyển dạ chỉ 30 phút trước khi máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Ted Stevens Anchorage Alaska, Mỹ.

Khi máy bay hạ cánh, hai mẹ con người phụ nữ họ Giản lập tức được đưa tới bệnh viện. Cơ quan chức năng cho biết, hành khách này sinh con ở tuần thứ 36 của thai kỳ chứ không phải tuần thứ 32 như cô ta đã khai báo. Hành vi khai man của cô ta tuy chưa đủ để cấu thành tội danh lừa đảo, song đã vi phạm luật hàng không dân dụng. Vì vậy, bà mẹ 37 tuổi đã được phép bay đến Los Angles như dự kiến, sau đó buộc phải quay về Đài Loan ngay lập tức vì đã vi phạm điều lệ bay của hãng hàng không China Airlines. Bé gái được sinh ra trên chuyến bay vì quá nhỏ nên vẫn ở lại Alaska và được một người bạn của mẹ chăm sóc.

Một cựu tiếp viên hàng không từng làm việc cho China Airlines đã tiết lộ trên trang mạng xã hội cá nhân của mình rằng ngoài đứa trẻ mới sinh ra, cả 2 đứa con lớn của bà mẹ họ Giản đều mang quốc tịch Mỹ, khiến mọi người càng có thêm cơ sở để khẳng định sản phụ này đã tính toán rất kỹ lưỡng việc cố tình sinh con trên đất Mỹ để con mình có hộ tịch và được hưởng những phúc lợi xã hội của nước này.

13-0945c

Đằng sau vụ sinh con hy hữu này là một kế hoạch đã được toan tính kỹ lưỡng.

Theo Đình Đình / Trí Thức Trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.