ASEAN muốn hoàn tất Quy tắc ứng xử Biển Đông

Hãng tin Kyodo dẫn bản dự thảo thông cáo chung của hội nghị cho biết ASEAN và Trung Quốc một bên đối thoại của ASEAN đã bắt đầu đàm phán về COC, "được thúc đẩy bởi tinh thần kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN Trung Quốc", diễn ra trong năm nay.

Hội nghị Bộtrưởng các nước ASEAN ở Bali tuần tới sẽ giúp các nước này và Trung Quốc tiếngần hơn việc hoàn tất bộ quy tắc về ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (COC).

Hãng tinKyodo dẫn bản dự thảo thông cáo chung của hội nghịcho biết ASEAN và Trung Quốc - một bên đối thoại của ASEAN - đã bắt đầu đàm phánvề COC, "được thúc đẩy bởi tinh thần kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN -Trung Quốc", diễn ra trong năm nay.

"ASEAN và TrungQuốc dự kiến sẽ hoàn tất bộ quy tắc trước hội nghị thượng đỉnh của ASEAN lần thứ19 và những hội nghị liên quan tổ chức tại Bali vào tháng 11", bản dự thảo mớinhất của thông cáo chung có đoạn.

Trong dự thảo này,hai bên đều kêu gọi các bên tôn trọng tự do hàng hải và giao thông hàng không ởBiển Đông theo đúng luật pháp quốc tế. Năm 2002, ASEAN và Trung Quốc đã thôngqua Tuyên bố về Ứng xử giữa các bên ở Biển Đông (DOC) nhằm đảm bảo một giải pháphòa bình cho tranh chấp tại vùng biển chiến lược này. Tuy nhiên, hai bên đều chorằng cần có một bộ quy tắc mang tính ràng buộc hơn nữa.

ASEAN muốn hoàn tất Quy tắc ứng xử Biển Đông
Binh sĩ Philippines đứng gác khi khu trục hạm mang tên lửa dẫn đường của Mỹ USS Chung-hoon cập cảng tại đảo Palawa chuẩn bị cho cuộc tập trận hồi đầu tháng. Ảnh: AFP.

Trung Quốcvà bốn nước ASEAN bao gồm Việt Nam, Philippines, Brunei, Malaysia cùngcó các tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông, nơi có tuyến đường hànghải đông đúc nhất thế giới. Bắc Kinh luôn muốn giải quyết tay đôi vớitừng bên tranh chấp.

Căng thẳng về vấnđề chủ quyền biển đảo lên cao trong thời gian gần đây khi Việt Nam tố tàu TrungQuốc xâm phạm vùng biển thuộc quyền chủ quyền của Việt Nam, không nằm trong vùngtranh chấp. Philippines cũng tố cáo Trung Quốc có hành động khiêu khích ở vùngnước mà Manila tuyên bố chủ quyền.

Tổng thư ký ASEANSurin Pitsuwan hôm qua cũng cho biết ASEAN sẽ tạo cơ hội cho các bên liên quantrong tranh chấp Biển Đông thảo luận về vấn đề này trong Diễn đàn an ninh khuvực (ARF) diễn ra ở Bali cuối tháng này. Philippines trước đó cho hay họ muốnđưa vấn đề tranh chấp ra ARF. Mỹ cũng cho rằng diễn đàn an ninh này là cơ hội đểcác bên giải quyết tranh chấp ở Biển Đông.

ARF là một diễnđàn an ninh quan trọng ở châu Á Thái Bình dương, quy tụ các quan chức và giớiquân sự cũng như chuyên gia của ASEAN và các nước đối thoại. Trong số này cónhững cường quốc như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Nga vàLiên minh châu Âu.


 TheoMai Trang
Vnexpress

 



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.