Bạo loạn bùng phát đẫm máu tại Syria

Thành phố Hama là nơi có phong trào chống chính phủ mạnh nhất tại Syria và diễn ra liên tục trong vài tháng. Chính phủ Syria cáo buộc những phần tử cực đoan nhận sự hậu thuẫn của nước ngoài thuộc các băng nhóm tội phạm đã khuấy động tình hình bất ổn tại nước này.

Lực lượng an ninhSyria hôm qua tràn vào trấn áp người biểu tình chống chính phủ tại Hama làm hơn100 người thiệt mạng và đây là sự kiện đẫm máu nhất trong làn sóng nổi dậy tạiTrung Đông trong nhiều tháng qua.

Thành phố Hama là nơi có phong trào chống chính phủmạnh nhất tại Syria và diễn ra liên tục trong vài tháng. Chính phủ Syria cáobuộc những phần tử cực đoan nhận sự hậu thuẫn của nước ngoài thuộc các băng nhómtội phạm đã khuấy động tình hình bất ổn tại nước này.

Bạo loạn bùng phát đẫm máu tại Syria
Ảnh chụp từ một đoạn băng cho thấy xe tăng Syria đang tiến vào thành phố Hama. Ảnh: AFP.

Trongtuyên bố hôm qua, chính phủ Syria cho rằng các băng nhóm có vũ trang đãđốt phá đồn cảnh sát, phá hoại tàn sản và phong toả lối vào Hama. Do đó,binh sĩ đã được điều tới thành phố này để dỡ bỏ các chướng ngại vật dongười biểu tình dựng lên và thiết lập lại trật tự.

Quân đội rút khỏiHama một tháng trước và đóng ở ngoại ô, đặt thành phố "nổi loạn" này trong vòngvây. Hama từng có truyền thống chống chính phủ vì năm 1982, cha của đương kimTổng thống Syria Basha al-Assad là cựu tổng thống Hafez al-Assad từng phải điềuquân tới đây trấn áp đẫm máu cuộc nổi dậy của những người Hồi giáo dòng Sunniđối lập.

Thành phố có800.000 dân nói trên cũng là nơi chứng kiến các cuộc tuần hành chống chính phủrầm rộ nhất trong năm 2011 và gần như nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. BBC dẫn lời các nhân chứng cho biết, trong cuộc trấn áp tại Hama hôm qua,quân đội Syria đã huy động cả xe tăng, đạn pháo và súng máy.

Các bệnh viện địaphương nhanh chóng rơi vào tình trạng quá tải do có quá nhiều nạn nhân đượcchuyển đến. Người dân Hama và các nhà hoạt động cho biết có ít nhất hơn 100người thiệt mạng tại đây. Cùng ngày còn có các vụ đụng độ tại những khu vực kháccủa Syria trong bối cảnh bạo loạn đang lan rộng làm thêm 30 người chết.

Trong khi đó, Mỹcáo buộc Syria đang "phát động cuộc chiến tranh tổng lực" chống lại chính ngườidân nước mình. Tổng thống Mỹ Barack Obama lên án cuộc trấn áp người biểu tìnhcủa chính phủ Syria tại Hama và tuyên bố sẽ tìm cách cô lập Tổng thống Basharal-Assad.

Giới chức Pháp vàĐức cũng lên án sự kiện bạo lực ngày chủ nhật tại Syria. Đức, hiện là thành viênHội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đang đề nghị triệu tập một cuộc họp khẩn cấp bànvề tình hình Syria tại New York trong ngày hôm nay.

Các cuộc biểu tìnhchống chính phủ tại Syria nổ ra từ giữa tháng 3 vừa qua lấy cảm hứng từ làn sóngnổi dậy lật đổ chính phủ tại Tunisia và Ai Cập và người tuần hành đòi ông Assadtừ chức. Tổng thống Assad đã đưa ra các nhượng bộ và cải cách bên cạnh việc thựcthi các hành động trấn áp mạnh tay.

Các nhà hoạt độngSyria cho rằng kể từ tháng 3 đến nay đã có hơn 1.500 dân thường và 350 nhân viênan ninh của chính phủ thiệt mạng. Ngoài ra còn có hơn 12.600 người bị bắt và3.000 người khác mất tích.

TheoVnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.