Bé 9 tuần tuổi bị bố đẻ bạo hành, nhét cả tay vào họng đến chết khiến dư luận phẫn nộ

Bé 9 tuần tuổi đã bị gãy xương và chảy máu não sau khi em bị chính cha mình bạo hành. Thậm chí người này còn nhét tay vào cổ họng con để ngăn chặn tiếng khóc.

Bé 9 tuần tuổi đã bị gãy xương và chảy máu não sau khi em bị chính cha mình bạo hành. Thậm chí người này còn nhét tay vào cổ họng con để ngăn chặn tiếng khóc.

Bé trai 9 tuần tuổi xấu số này có tên là Jax. Trước khi chết cậu bé đã phải chịu đựng hàng chục chấn thương khác nhau trên cơ thể đặc biệt là em bị gãy xương và chảy máu ở trong não. Cậu bé đã được đưa đến điều trị tại bệnh viện trẻ em ở St Louis, bang Missouri, Hoa Kỳ sau khi bị cha mình bạo hành.

Mặc dù vậy vào ngày 30/11, cảnh sát xác nhận cậu bé Jax đã tử vong trong bệnh viện vì những tổn thương quá nghiêm trọng. Cha của đứa trẻ, anh Robert James Burnette, 19 tuổi đã bị cáo buộc bạo hành, lạm dụng và bỏ bê trẻ em. 

Bên cạnh đó, mẹ của Jax, cô Megan Hendrix, 20 tuổi cũng bị cáo buốc lạm dụng trẻ em sau khi chứng kiến cảnh con mình bị hành hạ nhưng không can thiệp.

người cha tàn độc
Cậu bé 9 tuần tuổi bên người cha tàn độc.

người cha tàn độc
Em đã qua đời vào ngày 30/11 vì hàng chục vết thương trên người.

Theo cảnh sát điều tra, cậu bé đã bị lạm dụng trong tháng 7 cho đến ngày 18/10. Nạn nhân đã bị cha mình rung lắc dữ dội, đập mặt cậu bé vào chiếc giường. Thậm chí người cha tàn độc này còn dùng ngón tay chèn họng cậu bé để em không quấy khóc nữa.

Cảnh bạo hành này diễn ra thường xuyên trong khi không có một ai ngăn cản hành động tàn nhẫn của người cha. Theo báo từ tòa án, trên cơ thể của em bé 9 tuần tuổi non nớt có cả vết gãy của xương mới lẫn xương cũ, một số xương sườn bị nứt chưa được chữa lành. 

Bố mẹ của người cha cho biết anh ta đã cố gắng nhiều lần giết con trai mình theo nhiều cách khác nhau. Robert James Burnette được biết đến là người có vấn đề về mặt thần kinh, không kiểm soát được sự tức giận của mình. Hiện phiên tòa xét xử vẫn diễn ra và hai người làm cha làm mẹ này sẽ sớm nhận được sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

thủ phạm
Cha và mẹ của đứa trẻ xấu số đã bị bắt giữ.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.