Biểu tình bùng phát ở Libya, 27 người chết

Ít nhất 27 người tại hai thành phố của Libya bị giết trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hôm qua.

Ít nhất 27 người tại hai thành phố của Libya bị giết trong cáccuộc biểu tình chống chính phủ hôm qua.

Xác của những người nổi loạn được tìm thấy vào sáng sớm nay. Cuộcbiểu tình nổ ra vào ngày 16/2 nhằm yêu cầu chính phủ trao nhiều quyền hơn chongười dân.

Biểu tình bùng phát ở Libya, 27 người chết
Người biểu tình đổ ra đường làm náo loạn đường phố ở Libya. Ảnh: EPA.

Những người biểu tình hô to khẩu hiệu như: "Chúng tôi muốn hiếnpháp", "Đối thoại nhưng không tàn sát", và "Không tham nhũng".

Đám đông cũng kêu gọi chính phủ không được sử dụng đạn thật chốnglại người biểu tình và duy trì quyền hợp pháp được đình công của người dân,trong khi đó tiếng súng vẫn vang lên tại nhiều khu vực khác nhau ở thành phốBenghazi, lớn thứ hai Lybia, Xinhua đưa tin.

Khoảng 1.000 tù nhân cũng đã thoát ra khỏi một nhà tù ở Benghazi."Có một cuộc nổi dậy tại nhà tù Al Kuifiya khiến một lượng lớn tù nhân trốnthoát", Ramadhna Briki, tổng biên tập tờ báo Quryna của Libya, cho biết.

Những người bạo loạn chống chính phủ cũng treo cổ hai cảnh sáthôm qua, và một đồn cảnh sát bị phóng hỏa ở thành phố Al-Baida ở phía đông.

Theo Song Minh
 VNE




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.