Campuchia hủy kế hoạch ký thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng nay tuyên bố Phnom Penh hủy bỏ kế hoạch đề nghị Thái Lan ký hỏa thuận ngừng bắn lâu dài dưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN trong cuộc họp bộ trưởng ngoại giao ASEAN tại thủ đô Indonesia cùng ngày hôm nay.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen sáng nay tuyên bốPhnom Penh hủy bỏ kế hoạch đề nghị Thái Lan ký hỏa thuận ngừng bắn lâu dàidưới sự chứng kiến của Chủ tịch ASEAN trong cuộc họp bộ trưởng ngoại giaoASEAN tại thủ đô Indonesia cùng ngày hôm nay.

Tại lễ tốt nghiệp của học sinh Hoàng gia Phnom Penh, ông Hun Sennói: "Tôi đã nói với Ngoại trưởng Hor Namhong rằng không cần phải đề nghịThái Lan ký thỏa thuận ngừng bắn lâu dài vì phía Thái Lan đã thông báo tiếp đóncác quan sát viên từ Indonesia tới thăm khu vực biên giới tranh chấp".

“Cho đến nay, tình hình tại khu vực biên giới đang tiến triển tốtnếu không có thay đổi nào từ phía các nhà lãnh đạo Thái Lan. Lệnh ngừng bắn sẽxảy ra và sẽ có các nhà quan sát từ Indonesia”, Thủ tướng Campuchia nói.

Campuchia hủy kế hoạch ký thỏa thuận ngừng bắn với Thái Lan
Xe tăng Thái Lan được củng cố thêm ở một căn cứ quân sự gần biên giới tranh chấp với Campuchia.

Tuy nhiên, ông Hun Sen bày tỏ lo ngại “nếu có bất kỳ thay đổi nàocủa phía Thái Lan về yêu cầu đối với các quan sát viên từ nay đến chiều”.“Các quan sát viên từ Indonesia là đủ để đảm bảo lệnh ngừng bắn”, ông nói.

Ngày 22/2, bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN sẽ gặp nhau tạithủ đô Jakarta của Indonesia để tìm giải pháp cho vấn đề tranh chấp biên giớiquanh ngôi đền cổ Preah Vihear.

Campuchia tỏ lời hoan nghênh Chính phủ Thái Lan đã có ý định mờicác quan sát viên từ Indonesia đến giám sát tình hình xung đột ở khu vực biêngiới. Phát biểu trước phóng viên sáng 21/2, trước khi máy bay khởi hành đếnJakara, Ngoại trưởng Hor Namhong tin rằng ý định mới của Thái Lan sẽ làm giảmbớt căng thẳng ở biên giới.

Trong thông cáo trên trang điện tử của Bộ Ngoại giao, Ngoạitrưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết tại cuộc họp ở Jakarta, Thái Lan sẽ táikhẳng định sự sẵn sàng của mình để sử dụng tất cả các cơ chế song phương hiện cóvới Campuchia. Trong cuộc họp không chính thức với Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN,Thái Lan sẽ bày tỏ sự sẵn sàng chào đón các quan sát viên của chính phủIndonesia tới cài với quân đội Thái tại khu vực biên giới. Đây sẽ là “sự táikhẳng định rằng Thái Lan chưa bao giờ và sẽ không là bên nổ súng trước”.

Theo Việt Hà
 Dân trí




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.