Chính trường Thái rộn rịp trước bầu cử

Giữa hàng loạt những tấm biển vận động tranh cử bình thường, một vài ứng viên nổi bật hẳn lên với ý tưởng độc đáo của họ: một người nắm chặt con gấu trúc, người khác thì trông như vừa trải qua cuộc đua xe, có người thì bị vẽ đầu giống như con trâu.

Một ông trùm củaloạt tiệm mátxa, một vị tướng từng tham gia lật đổ chính quyền là hai trong sốnhững ứng viên nổi bật trong cuộc bầu cử sắp tới ở Thái Lan.

Giữa hàng loạtnhững tấm biển vận động tranh cử bình thường, một vài ứng viên nổi bật hẳn lênvới ý tưởng độc đáo của họ: một người nắm chặt con gấu trúc, người khác thìtrông như vừa trải qua cuộc đua xe, có người thì bị vẽ đầu giống như con trâu.

Trong số ứng viênthủ tướng Thái còn có vị tướng từng tham gia cuộc lật đổ chính phủ 5 năm trước,kéo theo các cuộc biểu tình đẫm máu trên đường phố và hậu quả là chia rẽ sâu sắctrong xã hội Thái. Người bị lật đổ là Thaksin Shinawatra. Em gái ông đang là ứngviên thủ tướng đại diện cho phe đối lập.

Chính trường Thái rộn rịp trước bầu cử
Em gái Thaksin (trái), ứng viên hàng đầu cho vị trí thủ tướng Thái Lan. Ảnh: AFP.

Nhà khoahọc Thitinan Pongsudhirak thuộc đại học Chulalongkorn gọi việc ứng cửcủa tướng Sonthi Boonyaratglin là "trò hề". Ông Sonthi, một người Hồigiáo, hy vọng sẽ giành được phiếu ủng hộ của vùng miền nam đang bị lựclượng nổi dậy quấy nhiễu.

Ứng viên ChuvitKamolvisit có vẻ sẽ không gây nhiều tiếng vang như Sonthi. Ông làm chủ một loạtcơ sở mátxa và khách sạn. Ông thừa nhận từng hối lộ nhà chức trách. Dù vậy, ôngthề sẽ chống lại tệ nạn tham nhũng.

"Tôi là ngườitrong cuộc. Tôi biết lót tiền thế nào. Tôi biết hối lộ", ông nói vớiAFP. "Hối lộ là một tệ nạn nghiêm trọng ở Thái Lan,ai cũng biết nhưng không ai muốn nói sự thật".

Trong tấm biển vậnđộng tranh cử, Chuvit tức giận nắm chặt bánh lái. Ông gọi những ứng viên truyềnthống của các đảng là "khủng long" mặc đồng phục.

Cựu tổng giám đốccơ quan vườn bách thú Thái Lan Sophon Damnui thì có cách tiếp cận khác. Ông chụpảnh cùng một con gấu trúc khổng lồ để vận động. "Người ta sẽ hỏi nên bầu cho ôngđầu hói kia hay con gấu trúc", chính trị gia phát biểu khi đi quanh vườn thúBangkok, nhằm thể hiện cam kết về môi trường.

Cuộc bầu cử ngày3/7 tới đây trên thực tế là cuộc chiến giữa đảng Dân chủ cầm quyền và đảng PueaThai, ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin. Ông Thaksin bị lật đổ năm 2006 và đang sốnglưu vong để tránh án tù vì cáo buộc tham nhũng. Hai đảng này đại diện cho haiphe trong xã hội Thái Lan đang chia rẽ.

Theo MaiTrang
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.