Con trai nuôi mẹ già 100 tuổi trong chuồng với lợn nái

Một người nông dân Trung Quốc đã để mẹ già 100 tuổi sống trong chuồng lợn suốt 2 năm.

Một người nông dân Trung Quốc đã để mẹ già 100 tuổi sống trong chuồng lợn suốt 2 năm.

Ông Chen Shoutian (bên phải) và bà mẹ 100 tuổi. Ảnh: Telegraph

Ông Chen Shoutian, đến từ tỉnh Giang Tô, hiện bị cư dân mạng lên án mạnh mẽ kể từ khi đài truyền hình địa phương phát sóng một bản tin về cuộc sống của mẹ Chen trong chiếc lán rách nát, bẩn thỉu cùng con lợn nái 200 kg bên cạnh.

Tuy nhiên Chen biện minh rằng mẹ ông ta, một người phụ nữ sinh vào những ngày cuối cùng của triều đại nhà Thanh, rất vui hạnh phúc khi sống chung với con vật này. "Mẹ tôi muốn ở đây vì nó khiến bà cảm thấy thoải mái", Telegraph dẫn lời Chen nói.

Vụ việc đã khiến cộng đồng mạng Trung Quốc không khỏi bất bình. Nhiều ý kiến bày tỏ sự thương xót đối với hoàn cảnh tội nghiệp của bà cụ 100 tuổi, đồng thời cho rằng đây là một trường hợp điển hình về tình trạng bỏ mặc việc chăm lo người cao tuổi đang ngày càng tăng lên ở quốc gia châu Á này.

"Đây là điều mà một con người có thể làm sao?", một cư dân mạng viết trên Weibo. "Lẽ nào bà ấy không có quyền được tận hưởng vài ngày sung sướng sau 100 năm lao động vất vả?". Tuy nhiên khi bị đài phỏng vấn, ông Chen còn giải thích rằng nhà ông có tất cả 6 phòng và hiện không còn phòng nào cho mẹ ông cả. Chen cũng khẳng định việc sống trong chuồng lợn cũng chẳng có vấn đề gì to tát.

Những người họ hàng trong nhà không mấy ai để ý đến hoàn cảnh sống của bà cụ. Duy chỉ có Gu Yuqing, con gái bà, nhiều lần khuyên nhủ mẹ rời khỏi chuồng lợn nhưng không thành. "Chỗ đó quá hôi thối, tôi thậm chí không thể bước vào chứ chưa nói đến việc phải ở trong đó. Có hàng đống ruồi nhặng và muỗi trong chuồng nhưng mẹ tôi vẫn sống trong đó. Tôi thực sự rất đau lòng", chị Gu buồn rầu nói.

Trung Quốc hiện có khoảng hơn 185 triệu người trên 60 tuổi, tuy nhiên con số này sẽ tăng lên 490 triệu vào năm 2053, một nghiên cứu mới đây cho biết. Chính sách một con của đất nước này cùng với hệ thống trợ cấp yếu kém đã gây ra nhiều áp lực đối với con cái trong việc chăm sóc các đấng sinh thành.

Theo Ngôi sao



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.