Đài Loan phát hiện chất phóng xạ trong đậu nhập khẩu từ Nhật Bản

Các quan chức Đài Loan cho hay chất phóng xạ đã được phát hiện trong đậu fava nhập khẩu từ Nhật Bản. Đây là trường hợp nhiễm xạ đầu tiên trong sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.

Các quan chức Đài Loan chohay chất phóng xạ đã được phát hiện trong đậu fava nhập khẩu từ Nhật Bản.Đây là trường hợp nhiễm xạ đầu tiên trong sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản.


Công bố trên diễn ra một ngàysau khi các quan chức Nhật Bản cho biết phóng xạ hàm lượng thấp đã được pháthiện trong rau và sữa sản xuất gần nhà máy hạt nhân Fukushima I đang bị trụctrặc ở miền bắc Nhật Bản vốn bị rò rỉ phóng xạ sau trận động đất và sóngthần hôm 11/3.

Đài Loan phát hiện chất phóng xạ trong đậu nhập khẩu từ Nhật Bản
Đậu nhập khẩu từ Nhật Bản nhiễm phóng xạ. Ảnh do phía Đài Loan công bố.

Trung tâm kiểm tra phóngxạ thuộc Ủy ban năng lượng hạt nhân của Đài Loan cho biết trong mộttuyên bố rằng một hàm lượng nhỏ các chất phóng xạ iodine và cesium đãđược phát hiện trong một mẻ đậu fava Nhật Bản nhập khẩu vào hòn đảo nàyhôm 18/3.

Tuy nhiên, một quan chức từ trung tâm cho biết hàm lượng phóng xạ thấphơn giới hạn cho phép của Đài Loan và không gây hại tới sức khỏe conngười.

Phóng xạ được phát hiện trên bề mặt đậu trong một mẻ đậu, quan chức giấutên trên nói.

Còn một quan chức từ Sở y tế Đài Loan cho hay số đậu trên xuất xứ từtỉnh Kagoshima trên đảo Kyushu, miền tây nam Nhật Bản. Giới chức ĐàiLoan nghi ngờ rằng mẻ đậu nhiễm xạ trong quá trình vận chuyển tới ĐàiLoan chứ không phải nhiễm xạ tại Kagoshima vì tỉnh này nằm xa nhà máyFukushima I.

Quan chức y tế nói mẻ đậuđược đưa qua sân bay Narita, cách tỉnh Fukushima khoảng 220km nhưng ôngnói không có bằng chứng chứng minh đậu bị nhiễm độc tại sân bay. Ông nóithêm số đậu chưa được bán và cũng không được đem bán tại Đài Loan.

 Mặc dù Đài Loan đã tăng cường các biện pháp kiểm tra hàng hóa nhập khẩutừ Nhật Bản nhưng hiện giới chức không có kế hoạch ngừng nhập khẩu cácsản phẩm từ phía bắc Nhật Bản, quan chức trên nói.

Hôm qua, các quan chứcNhật Bản xác nhận sữa và rau nhiễm hàm lượng xạ thấp được thu hoạch từcác trang trại cách các lò phản ứng hạt nhân từ 30-120km.

Các cuộc kiểm tra khácđang được tiến hành và Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano nói việcvận sẽ chuyển hàng hóa từ khu vực trên sẽ bị ngừng nếu phát hiện thêmcác trường hợp nhiễm xạ.

Giới chức Nhật chobiết hàm lượng xạ trong sữa và rau rất nhỏ nên không ảnh hưởng tới sứckhỏe con người.

Theo An Bình
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.