Đánh bom ở bệnh viện Afghanistan, 27 người chết

Vụ tấn công xảy ra ở tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 40 km về phía nam, theo sau một vụ đánh bom khác hôm qua làm 10 người chết ở phía bắc Afghanistan.

Một vụ đánh bomliều chết bằng xe ô tô nhằm vào một bệnh viện ở Afghanistan hôm qua khiến ítnhất 27 người thiệt mạng, không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bốrút 33.000 quân khỏi nước này.

Vụ tấn công xảy raở tỉnh Logar, cách thủ đô Kabul khoảng 40 km về phía nam, theo sau một vụ đánhbom khác hôm qua làm 10 người chết ở phía bắc Afghanistan.

Đánh bom ở bệnh viện Afghanistan, 27 người chết
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai (phải) và Tổng thống Iraq Jalal Talabani tại "Hội nghị Quốc tế về Cuộc chiến Toàn cầu chống Khủng bố". Ảnh: AFP .

"Chiếc xebom nhằm thẳng vào một bệnh viện ở huyện Azra", AFP dẫn lờiphát ngôn viên Din Mohammad Darwaish của chính quyền tỉnh Logar. Chất nổđược đặt trong chiếc xe thể thao đa dụng (SUV) do một kẻ tấn công liềuchết cầm lái, ông Darwaish cho biết thêm.

Bộ Y tế Công cộng Afghanistan xác nhận 27 người đã chết sau vụ tấn công,trong khi 53 người bị thương. Các nạn nhân bao gồm cả các bệnh nhân tạibệnh viện, khách tới thăm bệnh, người nhà của bệnh nhân và các nhân viêncủa bệnh viện. Trong số những người thiệt mạng, có cả trẻ em và phụ nữ.

Trong khi đó, người đứng đầu hội đồng tỉnh Logar, ông Abdul Wali Wakeelxác nhận thiệt hại về người kể trên và cho biết giới chức địa phương đãliên lạc với các lực lượng an ninh nước ngoài để nhờ hỗ trợ sơ tán ngườibị thương.

Abdul Rahman, một người dân sống gần bệnh viện, cho biết ông mất 7 ngườithân trong vụ đánh bom kể trên. "7 người thân của tôi, trong đó có 3 phụnữ và hai đứa nhỏ tới bệnh viện sáng nay. Đang ở trong nhà, tôi nghethấy một tiếng nổ lớn. Khi chạy ra tới hiện trường, tôi thấy rất nhiềungười đã chết và bị thương. Gia đình tôi đã chết, tôi chưa tìm ra họtrong đống đổ nát", ông Rahman nói trong nước mắt.

Taliban bác bỏviệc đứng đằng sau vụ tấn công này. Người phát ngôn của phong trào Hồi giáo cựcđoan này, Zabihullah Mujahid, nói: "Chúng tôi lên án cuộc tấn công nhằm vào mộtbệnh viện. Kẻ thực hiện vụ đánh bom này hẳn muốn hủy hoại danh tiếng củaTaliban".

Các phiến quân ởAfghanistan thường nhằm vào các mục tiêu là cảnh sát nước này cũng như các quanchức chính phủ hoặc lực lượng an ninh nước ngoài, trong suốt cuộc nổi dậy kéodài cả thập kỷ qua. Tuy nhiên, tổn thất lớn nhất lại là thường dân của quốc giaNam Á. 2.777 người dân Afghanistan đã chết năm ngoái vì các cuộc tấn công khủngbố, Liên Hợp Quốc cho hay.

Vụ đánh bom liềuchết này xảy ra không lâu sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố rút 33.000quân khỏi Afghanistan sau tháng 9/2012. Tất cả các lực lượng chiến đấu ngoạiquốc, với khoảng 150.000 binh sĩ nhiều quốc tịch khác nhau, sẽ lần lượt rời khỏiđất nước này cho tới cuối năm 2014. Giới phân tích e ngại rằng lực lượng an ninhAfghanistan chưa đủ sức khống chế sự nổi dậy của các phiến quân.

Vụ tấn công bằngxe bom hôm qua còn diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Afghanistan Hamid Karzaitham gia một hội nghị cấp cao hai ngày về chống khủng bố tại thủ đô Tehran củaIran, với sự góp mặt của nước chủ nhà, người láng giềng Pakistan, Sudan, Iraq vàTajikistan.

Theo PhanLê
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.