IS tuyên bố mục tiêu tấn công tiếp theo sau Paris là London

Tổ chức khủng bố cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở Paris, Pháp hôm 13/1, đồng thời tuyên bố trên "Twitter" rằng, mục tiêu tiếp theo là London, Anh.

Tổ chức khủng bố cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công ở Paris, Pháp hôm 13/1, đồng thời tuyên bố trên "Twitter" rằng, mục tiêu tiếp theo là London, Anh.

Sau các vụ tấn công tại Paris, tổ chức khủng bố cực đoan “Nhà nước Hồi giáo” IS đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công này, đồng thời tuyên bố trên "Twitter" rằng, mục tiêu tiếp theo là London của Anh. Rome của Ý và Washington của Mỹ cũng không nằm ngoài tầm ngắm của chúng.  

1-71fe9
Hình ảnh sơ tán người dân trong vụ khủng bố tại Paris (13-11).
 
Được biết, các vụ xả súng và vụ nổ bom xảy ra tại Paris vào lúc 21h 20 phút đến 22h00 ngày 13-11, tại 7 địa điểm gồm nhà hát, nhà hàng, đường phố, sân vận động, đến thời điểm này, đã làm ít nhất 158 người chết và 100 người bị thương. 8 nghi phạm trong vụ tấn công này đã bị chết, trong đó 7 tên do đánh bom tự sát. Có thể còn đồng phạm lẩn trốn.

Ngay sau các vụ tấn công Pháp đã đóng cửa biên giới, ban bố tình trạng khẩn cấp, Paris đã đưa ra lệnh giới nghiêm.

Tại cuộc họp an ninh khẩn cấp vào sáng 14/11, Tổng thống Pháp Hollande cho rằng đây là "hành động chiến tranh" và vụ việc được phối hợp, lên kế hoạch từ bên ngoài, với sự hỗ trợ từ bên trong nước Pháp.
Theo ANTĐ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.