John McCain: Mỹ cần giúp ASEAN trong các tranh chấp ở Biển Đông

Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain đã kêu gọi Mỹ thiết lập trợ giúp chính trị và quân sự cho các quốc gia Đông Nam Á để đối phó với Trung Quốc trong các mâu thuẫn ngày càng gia tăng ở Biển Đông. Ông McCain, một thành viên cấp cao của đảng Cộng hoà, cho rằng Mỹ nên trợ giúp các nước ASEAN nhằm phát triển và triển khai một hệ thống cảnh báo sớm cùng tàu thuyền tại các vùng biển tranh chấp.

Thượng nghị sĩ Mỹ JohnMcCain đã kêu gọi Mỹ thiết lập trợ giúp chính trị và quân sự cho các quốcgia Đông Nam Á để đối phó với Trung Quốc trong các mâu thuẫn ngày càng giatăng ở Biển Đông.

Ông McCain, một thành viên cấp cao củađảng Cộng hoà, cho rằng Mỹ nên trợ giúp các nước ASEAN nhằm phát triển vàtriển khai một hệ thống cảnh báo sớm cùng tàu thuyền tại các vùng biển tranhchấp.

John McCain: Mỹ cần giúp ASEAN trong các tranh chấp ở Biển Đông
Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain.

Thượng nghị sĩ Mỹ kỳ cựunói Mỹ cũng nên dùng ngoại giao để trợ giúp các quốc gia Đông Nam Á giảiquyết các tranh chấp và "thiết lập một mặt trận đoàn kết hơn".

“Trung Quốc muốn lợi dụng sựchia sẽ giữa các thành viên ASEAN để thúc đẩy chương trình nghị sự của riênghọ”, ông McCain phát biểu tại Hội thảo về an ninh hàng hải ở Biển Đông, doTrung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế của Mỹ (CSIS) tổ chứctại thủ đô Washington, Mỹ.

Ông McCain, người được biếtđến với chính sách quân sự quyết đoán, cũng hoan nghênh việc bảo vệ tự dohàng hải ở Biển Đông của chính quyền Tổng thống Barack Obama nhưng nói thêmrằng cần thúc đẩy việc này hơn nữa.

Thượng nghị sĩ Arizona nói Mỹcần “cho các nước khác biết rằng tuyên bố nào được Mỹ chấp nhận, tuyên bốnào thì không và chúng ta sẽ ủng hộ những hành động nào - đặc biệt là bảo vệPhilippines, một đồng minh thân thiết.

Tuyên bố của ông McCain đượcđưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại Biển Đông đã gia tăng trong những thánggần đây vì các hành động gây hấn của Trung Quốc.

Ông McCain nói ông hoannghênh quan hệ hợp tác với Trung Quốc và không muốn nhìn thấy xung đột.Nhưng ông cũng thẳng thừng cáo buộc rằng chính “thái đội hung hăng” và“những tuyên bố lãnh thổ không có căn cứ” của Trung Quốc là nguyên nhân củanhững căng thẳng gần đây.

Tuần trước, Trung Quốc tuyênbố nước này sẽ không sử dụng vũ lực tại Biển Đông và hối thúc các nước khác“làm nhiều việc hơn nữa để chứng tỏ hoà bình và ổn định trong khu vực”.

Theo An Bình
 Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.