Máy bay Nga rơi "do lỗi phi công"

Chiếc phi cơ Tupolev134 bị lái chệch khỏi đường băng đêm 206 và rơi xuống đường cao tốc gần đó rồi bốc cháy. Một đoạn video quay bằng điện thoại di động sau đó xuất hiện cho thấy lửa bùng cháy trong màn đêm.

Sai sót củaphi công có thể là nguyên nhân khiến chiếc phi cơ chở khách của Nga rơi xuốngđường cao tốc, .

"Các dữ liệu có được ban đầu cho thấy, lỗi củaphi công là rất rõ ràng. Trong điều kiện thời tiết xấu, anh ấy lái máy bay chệchsang phía bên phải của đường băng. Anh ấy cố tìm kiếm đường băng trong điều kiệnsương mù song không thấy nó", BBC dẫn lời Phó thủ tướng Nga SergeyIvanov cho biết hôm qua.

Máy bay Nga rơi "do lỗi phi công"
Lửa bốc cháy từ hiện trường vụ rơi máy bay Nga đêm 20/6. Ảnh: BBC.

Chiếc phicơ Tupolev-134 bị lái chệch khỏi đường băng đêm 20/6 và rơi xuống đườngcao tốc gần đó rồi bốc cháy. Một đoạn video quay bằng điện thoại di độngsau đó xuất hiện cho thấy lửa bùng cháy trong màn đêm.

Phó thủ tướngIvanov cho rằng tai nạn đêm 20/6 giống như vụ việc hồi tháng 4 năm ngoái. Tổngthống Ba Lan Lech Kaczynski cùng 95 người trên chiếc Tu-154 thiệt mạng khi máybay hạ cánh trong điều kiện thời tiết xấu ở thành phố Smolensk.

Ông cũng nhắc lạithông tin trước đó rằng máy bay đã đâm vào đường điện, gây ra mất điện khiến đènở đường băng không được bật sáng. Giới chức Nga cho hay hệ thống dự phòng đãđược bật lên song không kịp ngăn vụ rơi máy bay.

Tuy vậy, cơ quanđiều tra tai nạn cho biết vẫn còn quá sớm để kết luận nguyên nhân.

Bộ các tình trạngkhẩn cấp Nga hôm qua đã đăng danh sách đầy đủ các nạn nhân và tên người sốngsót. Trong số người chết có 4 công dân Nga-Mỹ, một người Hà Lan, một người ThụyĐiển và hai người Ukraina. Phần lớn trong số họ là nhân vật cao cấp thuộc côngty Gidropress, chi nhánh của cơ quan năng lượng nguyên tử Nga Rosatom. Nhữngngười sống sót bị bỏng nặng và đang trong tình trạng nguy cấp. Phần lớn nhữngngười này đã được đưa tới Matxcơva để điều trị.

Máy bay này chở 43hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn từ Matxcơva tới Petrozavodsk, thành phốthuộc nước cộng hòa Karelia, miền tây bắc Nga.

Một nhân viên cứuhộ nói với truyền hình Nga rằng anh kéo được 4 người ra khỏi xác máy bay. "Tôibế một phụ nữ trên tay. Sau đó chúng tôi kéo một người đàn ông to lớn và haingười khác từ thân máy bay ra ngoài. Thế rồi, tất cả bùng cháy. Thật khó để lạigần máy bay", anh nói.

Giới chức Nga đãtìm thấy hộp đen máy bay và hai nhóm điều tra đã bay tới hiện trường từMatxcơva.

RusAir là một hãnghàng không tư nhân, có trụ sở ở Matxcơva, chuyên cho thuê các chuyến bay từ miềntây Nga tới miền đông châu Âu. Chiêc Tu-134 là một trong những phi cơ chở kháchthông dụng nhất của Nga.

Theo MaiTrang
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.