Mẹ bắt làm việc nhà cho tự lập, con gái 16 tuổi cầm dao rượt suýt gây án mạng

Cảnh tượng cô con gái cầm dao đuổi mẹ suốt một quãng đường dài khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Cảnh tượng cô con gái cầm dao đuổi mẹ suốt một quãng đường dài khiến bất cứ ai chứng kiến cũng phải rùng mình.

Sự việc xảy ra vào buổi trưa ngày 24/7 vừa qua tại thành phố Đài Trung, Đài Loan. Một cô gái 16 tuổi đã cầm dao rượt mẹ mình trên đường, khiến cho người mẹ bị thương khá nặng ở mặt và cổ. Khi biết được nguyên nhân khiến cô gái làm vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức phẫn nộ.

Theo đó, cô gái 16 tuổi này sống cùng với người mẹ 36 tuổi do bố mẹ đã ly hôn. Người mẹ này muốn con gái mình có cuộc sống tự lập, có nhiều kinh nghiệm hơn trong cuộc sống, tự lo được cho bản thân và những người xung quanh, đồng thời tự kiếm được tiền sinh hoạt, vì vậy thường xuyên bắt con làm việc nhà. Tuy nhiên, cô con gái 16 tuổi lại không thích làm những việc đó, cho rằng mẹ mình là người cổ hủ và thái quá.

Tới trưa ngày 24/7, hai mẹ con nổ ra tranh cãi chỉ vì lý do trên. Trong lúc tức giận, cô con gái đã cầm chiếc dao dài khoảng 20 cm rồi dọa chém mẹ mình. Sợ con gái làm chuyện manh động, người mẹ nhanh chóng chạy ra đường. Thấy vậy, cô gái tiếp tục cầm dao đuổi theo mẹ. 

Mẹ bắt làm việc nhà cho tự lập, con gái 16 tuổi cầm dao rượt suýt gây án mạng-1Con gái cầm dao rượt mẹ vì bị bắt làm việc nhà.

Một số người hàng xóm đã vô cùng sợ hãi khi chứng kiến cảnh tượng người mẹ vừa chạy vừa la hét nhờ sự giúp đỡ, trong khi cô con gái chạy phía sau cầm chiếc dao sắc nhọn. Hai người đuổi nhau một đoạn đường khoảng 300m. Sau đó, người mẹ trốn sau một chiếc đầu máy ở cuối đường, những tưởng sẽ tránh được cô con gái hung hãn nhưng không thể. Người mẹ bị con gái chém vào mặt, bị choáng và ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ông Zhuo Xing, người chủ của chiếc đầu máy đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng kinh hoàng. Ông hô hoán những người dân xung quanh bắt cô con gái lại, sau đó đưa người mẹ tới bệnh viện cấp cứu. Chiếc dao làm hung khí cũng được giữ lại để giao cho cảnh sát.

Người mẹ đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Qishentong để điều trị. Bác sĩ cho biết, khi được đưa tới bệnh viện, bệnh nhân đang ở trong tình trạng sốc và mất rất nhiều máu. Sau khi truyền nước và truyền máu, huyết áp của cô đã trở lại ổn định. Người mẹ bị một vết rách khá sâu ở mặt, dài khoảng 6-10 cm, ngoài ra còn bị một rách nông ở phía sau cổ. Sau khi khâu vết thương, cô đã được chuyển tới phòng hồi sức.

Về phía cô con gái, cô đã bị cảnh sát bắt giữ tại chỗ với cáo buộc cố ý gây thương tích cho người khác. Sau khi điều tra, cô gái được chuyển tòa án vị thành niên để xét xử và nhận hình phạt. 

Theo Khampha


cầm dao đuổi mẹ

con gái

tự lập


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.