Một năm sau vụ án bé Nhật Linh chấn động: Người bố quay lại nơi con gái bị sát hại

Bố của bé Nhật Linh đã quay lại nơi một năm trước con gái mình bị sát hại dã man. Anh chỉ hy vọng rằng, những bi kịch như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Bố của bé Nhật Linh đã quay lại nơi một năm trước con gái mình bị sát hại dã man. Anh chỉ hy vọng rằng, những bi kịch như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Ngày 26/3 là tròn một năm ngày bé Nhật Linh ra đi, để lại vô vàn thương tiếc và đau xót không chỉ cho gia đình, mà cho cả cộng đồng người Việt. Anh Lê Anh Hào, 35 tuổi, bố của bé Nhật Linh đã quay trở lại nơi con gái bị sát hại.

Đặt trước di ảnh con những bó hoa, anh Hào thắp nhang cho con, khuôn mặt của người đàn ông hằn rõ sự đau thương. Anh Hào chia sẻ, một năm qua là khoảng thời gian thật dài của cả gia đình và anh hy vọng rằng công lý sẽ đứng về phía mình trong phiên tòa sắp tới.

mot nam sau vu an be nhat linh chan dong: nguoi bo quay lai noi con gai bi sat hai - 1

Anh Hào tới thắp nhang tại nơi bé Nhật Linh bị sát hại một năm trước. Ảnh: Mainichi

Trước đó, Tòa án quận Chiba đã ra thông báo chính thức, phiên tòa xét xử nghi phạm Yasumasa Shibuya, 46 tuổi về tội ấu dâm và giết người sẽ bắt đầu vào ngày 4/6 tới đây. Ông Shibuya là hội trưởng hội phụ huynh ở trường tiểu học nơi bé Nhật Linh theo học, đồng thời cũng là hàng xóm của gia đình em.

Theo bản cáo trạng, bé Nhật Linh mất tích vào ngày 24/3/2017 khi đang trên đường tới trường. Sau đó 2 ngày, người ta phát hiện thi thể em bị bỏ lại gần một con kênh tại thành phố Abiko, tỉnh Chiba.

Ông Shibuya là nghi phạm số 1 của vụ án nhưng đến nay vẫn rơi vào bế tắc do nghi phạm nhất định không chịu nhận tội.

Anh Hào đã từng đeo biển đứng tại ga tàu ròng rã suốt nhiều tháng trời để xin chữ ký của người dân nhằm ủng hộ mức án tử hình cho nghi phạm, tuy nhiên lại gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong cư dân mạng.

Chia sẻ với tờ Mainichi của Nhật Bản, anh Hào cho biết, anh đã thu thập được 1,1 triệu chữ ký tại Nhật Bản, Việt Nam và một số nơi khác. Anh hy vọng sẽ giành được công lý cho con gái mình.

Trước khi đến thành phố Abiko,  anh Hào đã gặp Thị trưởng thành phố Matsudo, nơi anh đang sinh sống. Thị trưởng Kenji Hongoya nói rằng người lớn phải chịu trách nhiệm vì không bảo vệ được bé Linh, đồng thời chia sẻ sự thương tiếc trước sự việc.

Anh Hào cũng nói với thị trưởng Kenji Hongoya rằng anh sẽ tiếp tục ở lại đây và nuôi dạy cậu em trai 4 tuổi của Nhật Linh.

Theo Khám Phá



Lê Thị Nhật Linh

bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật

bé Nhật Linh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.