Mỹ giúp Philippines tăng năng lực tình báo

AFP cho hay Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (NDI), ông James Clapper đưa ra cam kết nói trên trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tại Washington. Ông Del Rosario hiện ở Mỹ nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của cường quốc số một thế giới dành cho quân đội Philippines còn yếu kém về trang bị khí tài.

Philippines chobiết Mỹ sẵn sàng giúp nước này tăng năng lực tình báo, trong bối cảnh Biển Đôngđang “dậy sóng” vì những tranh chấp chủ quyền giữa các nước liên quan.

AFPcho hay Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (NDI), ông James Clapper đưa ra cam kếtnói trên trong một cuộc gặp với Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario tạiWashington. Ông Del Rosario hiện ở Mỹ nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ của cường quốc sốmột thế giới dành cho quân đội Philippines còn yếu kém về trang bị khí tài.

Mỹ giúp Philippines tăng năng lực tình báo
Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ James Clapper. Ảnh: Topnews.

“Giới chứcMỹ cam kết tăng cường chia sẻ các tin tức tình báo của NDI vớiPhilippines, nhằm nâng cao sự nhận thức về tình hình hàng hải tại nướcta, cũng như việc giám sát trên Biển Đông”, bản thông báo của Bộ Ngoạigiao Philippines hôm qua có đoạn.

Khi thể hiện sựquan tâm với những sự kiện xảy ra gần đây trên Biển Đông, ông Clapper nói rõràng rằng “chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể để trợ giúp”. Trong khi đó,ông Del Rosario cho rằng ông đang cân nhắc một lựa chọn có thể cho phépPhilippines sở hữu nhiều khí tài quân sự mới với giá thấp hơn giá bình thường.Tuy nhiên, Ngoại trưởng Philippines không giải thích đó là lựa chọn gì.

Diễn biến này theosau tuyên bố hôm 23/6 của Mỹ, cho hay Washington sẵn sàng cung cấp khí tài đểgiúp Philippines hiện đại hóa hệ thống quốc phòng. Tuy nhiên, một phát ngôn viêncủa Tổng thống Philippines Benigno Aquino cho rằng việc nước này và Mỹ thắt chặtquan hệ trong thời gian qua không nhằm chống lại Trung Quốc, nước gần đây có vachạm trên biển với Philippines.

“Chúng tôi táikhẳng định các cam kết của cả Philippines và Mỹ nhằm hướng tới một môi trườnghòa bình và nhấn mạnh lại mong muốn của chúng tôi về một cách tiếp cận đa phươngđể giải quyết các vấn đề. Đó chỉ đơn giản là một sự khẳng định cam kết của chúngtôi vì hòa bình và ổn định trong khu vực”, người phát ngôn Abigail Valte nói.

Tình hình BiểnĐông gần đây trở nên căng thẳng sau những va chạm trên biển giữa Trung Quốc vớicác nước Việt Nam và Philippines. Việt Nam cho rằng việc Trung Quốc leo thangcản trở hoạt động thăm dò địa chấn của tập đoàn PetroVietnam là nhằm biến khuvực không có tranh chấp thành có tranh chấp. Trong khi đó, Philippines tuyên bốTrung Quốc vi phạm các vùng nước thuộc chủ quyền của nước này.


Theo PhanLê
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.