Mỹ muốn trao quyền chỉ đạo các chiến dịch tại Libya

Washington tuyên bố họ muốn trao quyền chỉ huy các chiến dịch quân sự chống quân đội chính phủ Libya cho liên minh AnhPháp hoặc NATO trong vài ngày tới.

Washington tuyên bố họ muốntrao quyền chỉ huy các chiến dịch quân sự chống quân đội chính phủ Libya choliên minh Anh-Pháp hoặc NATO trong vài ngày tới.


Lầu Năm Góc khẳng định hệ thốngphòng không của Libya đã bị phá hủy một cách hiệu quả. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ,ông Robert Gates, nói rằng Mỹ vẫn tiếp tục tham gia các chiến dịch chống lựclượng của đại tá Moammar Gadhafi, song sẽ không đảm nhiệm vai trò dẫn dắt.

Ông Gates thừa nhận rằng nếuLibya bị tách thành hai phần thì bất ổn có thể phát sinh.

Mỹ muốn trao quyền chỉ đạo các chiến dịch tại Libya
Một chiến binh nổi dậy tuần tra tại thành phố Benghazi hôm 20/3. Ảnh: AP.

Trong một tuyên bố từ Lầu NămGóc hôm qua, phó đô đốc Mỹ William Gortney, người đứng đầu Bộ tham mưu liênquân Mỹ, thông báo những cuộc tấn công của liên quan “được đánh giá là rấthiệu quả” và liên quân không phát hiện bất kỳ hoạt động hàng không nào củaLibya sau các vụ không kích.

“Benghazi chưa an toàn trước cáccuộc tấn công của quân đội chính phủ Libya song rõ ràng mức độ đe dọa đối vớithành phố này đã giảm so với hôm trước”, Gortney nhận xét.

Trong khi đó, các nước tiếp tụcgửi quân và vũ khí để tham gia nỗ lực lập vùng cấm bay tại Libya. Anh và Phápcho biết, Qatar sẽ gửi 4 phi cơ chiến đấu. Hành động này biến Qatar trở thànhnước đầu tiên trong thế giới Ảrập tham gia trực tiếp các chiến dịch chống chế độGadhafi.

Phó đô đốc Gortley nói nhiều quốcgia Ảrập khác cũng đang chuẩn bị tham gia các chiến dịch. Tàu sân bay Charles deGaulle đã rời cảng Toulon để tới Libya, còn Đan Mạch và Na Uy đều điều động 6phi cơ. Tây Ban Nha phái ít nhất ba phi cơ và một máy bay tiếp nhiên liệu. Cácphản lực cơ chiến đấu của Italy cũng sẵn sàng cất cánh.

Tổng thư ký Liên đoàn Ảrập, ôngAmr Moussa, chỉ trích cách thức tấn công của phương Tây vì gây thương vong chodân thường. “Những diễn biến tại Libya khác hẳn mục đích của việc áp đặt vùngcấm bay. Điều chúng tôi muốn là sự bảo vệ người dân, chứ không phải gây thươngvong cho họ”, BBC dẫn lời ông Moussa.

Liên đoàn Ảrập từng ủng hộ việclập vùng cấm bay trên không phận Libya để “ngăn cản máy bay của chính phủ tấncông dân thường”. Sự ủng hộ của Liên đoàn Ảrập là nhân tố quan trọng khi Hộiđồng Bảo an bỏ phiếu về nghị quyết lập vùng cấm bay tại Libya.

Theo Việt Linh
Vnexpres



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.