Mỹ: Ông Gadhafi đang tìm hiểu các lựa chọn tị nạn

Trợ lý của Tổng thống Obama ám chỉ giới thân cận với ông Gadhafi đã liên lạc với chính quyền Mỹ để tìm hiểu cách thoát thân. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cho hay Tổng thống Gadhafi có thể đang tìm hiểu các lựa chọn rời khỏi Libya.

 Trợ lý của Tổngthống Obama ám chỉ giới thân cận với ông Gadhafi đã liên lạc với chính quyềnMỹ để tìm hiểu cách thoát thân. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ Hillary Clintoncho hay Tổng thống Gadhafi có thể đang tìm hiểu các lựa chọn rời khỏi Libya.


Phát biểu trên ABC News vào ngày thứ ba bà Clinton cho haychưa rõ liệu nhà lãnh đạo Libya sẽ có thực sự nghiêm túc muốn rút luihay không, nhưng các quan chức Mỹ biết có người “được cho là thay mặtông Gadhafi” đang tìm hiểu các lựa chọn tị nạn.

“Một phầntrong đó là diễn kịch”, bà nhận xét. “Cách ông ta (Gadhafi) hành xử rất khóđoán. Nhưng chúng tôi cho rằng cũng có một phần là để tìm hiểu, giống nhưlà: Tôi có lựa chọn gì, Tôi có thể đi dâu, Tôi có thể làm gì. Và chúng tôisẽ khuyến khích điều đó”, bà cho hay.

Mỹ: Ông Gadhafi đang tìm hiểu các lựa chọn tị nạn
Tổng thống Gadhafi xuất hiện trước những người ủng hộ tối ngày thứ ba vừa qua, tuyên bố sẽ chiến đấu tới cùng.

Tuynhiên, xuất hiện lần đầu tiên trong vòng một tuần trước công chúng tạiđại bản doanh của mình ở thủ đô Tripoli vào đêm muộn ngày thứ ba, Tổngthống Gadhafi cho biết đã sẵn sàng chiến đấu “ngắn hạn cũng như dài hạn”và “cuối cùng sẽ giành chiến thắng”.

Cũng theoNgoại trưởng Clinton, chính phủ Mỹ nhận được báo cáo chưa được xác nhận làít nhất một trong những người con trai của nhà lãnh đạo Gadhafi đã bị giếtchết trong các cuộc không kích của liên quân.

Hồiđầu tuần này, có nhiều thông tin cho rằng Khamis Gadhafi, 27 tuổi, đã bịmột phi công của liên quân đảm nhiệm sứ mệnh “kamikaze”tấn công vào đại bản doanh của ông Gadhafi ở Tripoli giết chết. Theo cácthông tin này Khamis Gadhafi,chỉ huy Lữ đoàn Khamis, đãbị chết vì bỏng tại bệnh viện sau cuộc tấn công. Tuy nhiên, chính phủ Libyađã chế nhạo thông tin là “bậy bạ”.

Trong khi đó, hôm qua Denis McDonough,phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, cho biết trên đài truyềnhình MSNBC rằng, các cuộckhông kích từ hôm thứ bảy vừa qua của Mỹ, Pháp, Anh đã có tác động đối vớichính quyền Gadhafi.

“Không cógì nhạc nhiên với tôi…khi dưới sức ép lớn như vậy ông Gadhafi và giới củaông ta đang liên lạc để tìm kiếm các khả năng để ra khỏi cuộc khủng hoảngnày”, ông nói.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao khác của Mỹ cho hay Abdullah al-Senussi, người đứng đầu cơquan tình báo quân sự Libya và là em rể của lãnh đạo Gadhafi, đã điện thoạicho Jeffrey Feltman, trợ lý ngoại trưởng phụ tráchcác vấn đề Cận Đông. Song cuộc điện đàm là về việc thả 4 phóng viên của NewYork Times. Một phụ tá của Senussisau đó đã gọi lại và cho hay giới chức Libya đã “tìm thấy” họ và sẽ thả họ.

 TheoPhan Anh
 Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.