Mỹ vẫn lo ngại trước căng thẳng ở Biển Đông

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tuần của ông rất có hiệu quả. Tuy nhiên, theo VOA, ông đồng thời nhấn mạnh rằng Washington muốn tiếp tục thể hiện sự quan ngại trước những động thái của Bắc Kinh, nhất là về việc nước này tăng cường sức mạnh quân sự.

Đô đốc Mỹ MikeMullen hôm qua tuyên bố Washington tiếp tục quan ngại trước tình hình căng thẳnggia tăng vì những tranh chấp ở Biển Đông.

Chủ tịch Hội đồngtham mưu trưởng Liên quân Mỹ cho hay chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu tuần của ôngrất có hiệu quả. Tuy nhiên, theo VOA, ông đồng thời nhấn mạnh rằng Washingtonmuốn tiếp tục thể hiện sự quan ngại trước những động thái của Bắc Kinh, nhất làvề việc nước này tăng cường sức mạnh quân sự.

Mỹ vẫn lo ngại trước căng thẳng ở Biển Đông
Đô đốc Mike Mullen phát biểu trong buổi lễ trao huân chương tại Bộ Quốc phòng Nhật Bản ở Tokyo hôm qua. Ông nhận được vinh dự này từ Nhật hoàng Akihito nhờ những đóng góp cho quốc phòng Nhật Bản. Ảnh: AFP

Tuyên bốnày được ông Mullen đưa ra khi tới thăm Nhật Bản. Ông sẽ ghé thăm vùngbị thảm họa động đất sóng thần tàn phá hôm 11/3. Hàng nghìn binh sĩ Mỹđã tham gia cứu hộ nhân đạo sau thảm họa này.

Trước đó, trongchuyến thăm Trung Quốc, ông Mullen đã ghé qua một số cơ sở quân sự của nước nàyvà có cơ hội hiếm hoi được tận mắt xem các tàu ngầm cũng như tên lửa hạt nhâncủa cường quốc mới nổi.

Phát biểusau chuyến thăm, ông Mullen nhấn mạnh rằng việc xây dựng mối quan hệ quân sự -quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc là điều cần thiết, nhưng hiện nay những khác biệtvẫn còn rất lớn, theo AP.

Trong cuộc họp báochung với người đồng nhiệm Trần Bỉnh Đức ở Bắc Kinh, đô đốc Mullen nhận từ TrungQuốc lời phàn nàn về quan điểm của Mỹ cho rằng Mỹ có lợi ích quốc gia đối vớihòa bình tại châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông.

Căng thẳng tại Biển Đông gia tăng từ cuối tháng 5 sau một loạt va chạm giữa cáctàu của Trung Quốc với các tàu của Việt Nam và Philippines. Việt Nam tuyên bốnhững hành động của phía Trung Quốc nằm trong toan tính biến yêu sách đường 9đoạn thành hiện thực.

Trong khi đó,Philippines thậm chí còn đòi đưa vấn đề tranh chấp với Trung Quốc ra trước tòaán quốc tế của Liên Hợp Quốc. Trong một động thái khác, Philippines cùng Mỹ tổchức cuộc tập trận hải quân chung tại vùng biển Sulu, gần Biển Đông. Trong cuộcgặp với đô đốc Mullen hồi đầu tuần, Tổng tham mưu trưởng quân đội Trung QuốcTrần Bỉnh Đức cho rằng cuộc tập trận của Mỹ cùng Philippines diễn ra trong thờiđiểm không phù hợp.

Cuộc họp của cácbộ trưởng ASEAN cuối tuần này dự kiến sẽ bàn bạc về vấn đề Biển Đông. Báo chíNhật cho hay theo tài liệu dự thảo tuyên bố chung mà họ có được, văn bản này đềcập đến việc các nước muốn sớm hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử có tính ràng buộcđối với các bên liên quan trong tranh chấp ở Biển Đông.


Theo PhanLê
 Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.