Nga chuẩn bị có luật gọi nhập ngũ với nữ

Một dự thảo luật cho phép phụ nữ từ 18 đến 27 tuổi nhập ngũ vừa được trình lên Duma quốc gia Nga.

Một dự thảo luật cho phép phụ nữ từ 18 đến 27 tuổi nhập ngũ vừa được trình lên Duma quốc gia Nga.

Theo luật hiện tại của Nga, chỉ có nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 27 là có lệnh nhập ngũ. Với luật mới này, cả 2 giới đều đã được bình đẳng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là với phái nữ, họ nhập ngũ theo nguyện vọng. 

Nữ giới Nga sắp được nhập ngũ theo nguyện vọng.

“Mục đích chính của luật gọi nhập ngũ với nữ là để bình đẳng giới”- thành viên Duma, ông Tachyana Moskalkova cho hay. Dự thảo luật bổ sung này sẽ được xem xét vào mùa thu 2013.

Chủ tịch Ủy ban quốc gia về quốc phòng, cựu đô đốc hạm đội Hắc Hải Vladimir Komoedov cho rằng nữ giới nhập ngũ có thể giải quyết các vấn đề về nhân sự trong Bộ Quốc phòng, và họ có thể tìm được rất nhiều việc phù hợp với mình trong quân ngũ.

Trong Bộ Tổng tham mưu của quân đội Nga có nhiều ý kiến ủng hộ, nhưng cũng có một vài lo ngại về dự thảo luận này bởi nếu nữ giới nhập ngũ, quân đội cần phải xây thêm hàng loạt công trình dành riêng cho phụ nữ như toilet, nhà tắm, doanh trại với chi phí lớn.

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.