Nga xây sân bay trên đảo tranh chấp với Nhật

Tổng cộng, trong năm 2011, Nga sẽ phân bổ 1,14 tỷ rúp (hơn 40 triệu USD) để cải tổ cơ sở hạ tầng giao thông trên quần đảo tranh chấp này.

Nga sẽ tăng cường cơ sở hạtầng giao thông trên quần đảo Kuril ở phía nam, nơi mà Nhật Bản cũng tuyênbố là Lãnh thổ phía Bắc của nước này, một tờ báo địa phương cho biết hômqua.

Theo Xinhua, bài báo tríchlời của Bộ phát triển vùng miền của Nga cho hay một sân bay mới sẽ được xâyvào năm 2011 trên một trong 4 đảo tranh chấp tại Thái Bình Dương. Đảo nàymang tên Iturup theo tiếng Nga và được người Nhật gọi là Etorofu). Nga cũngsẽ cải tổ một sân bay sẵn có và một một hải cảng trên đảo Kunashir (theotiếng Nhật là Kunashiri).

Ngoài ra, một con đường caotốc cũng sẽ được xây dựng trên đảo Shikotan, cũng nằm trong quần đảo Kuril,trong năm nay.

Nga xây sân bay trên đảo tranh chấp với Nhật
Quần đảo Kuril. Ảnh: Ria Novosti.

Tổng cộng, trong năm2011, Nga sẽ phân bổ 1,14 tỷ rúp (hơn 40 triệu USD) để cải tổ cơ sởhạ tầng giao thông trên quần đảo tranh chấp này.

Tháng 11 năm ngoái, Tổngthống Nga Medvedev đã đến thăm đảo Kunashir nằm trong quần đảo tranh chấpnày và cam kết cải thiện điều kiện sống tại đây.

Năm ngoái, Nga đã đầu tư 48triệu USD để thúc đẩy sự phát triển trên quần đảo Kuril.

Nga và Nhật Bản từ lâu đãtranh chấp chủ quyền về 4 hòn đảo ở Thái Bình Dương. Vụ xung đột này khiếnhai nước không thể đi đến một hiệp ước hòa bình kể từ sau Thế chiến II.

Theo Song Minh
Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.