Nghi phạm vụ nổ tàu điện ngầm Nga tới từ Trung Á

Nghi phạm gây ra vụ nổ tại tàu điện ngầm St.Petersburg được cho là tới từ Trung Á, truyền thông Nga đưa tin.

Nghi phạm gây ra vụ nổ tại tàu điện ngầm St.Petersburg được cho là tới từ Trung Á, truyền thông Nga đưa tin.

Ít nhất 11 người thiệt mạng và 45 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra giữa hai ga tàu điện ngầm Sennaya Ploshchad và Tekhnologichesky Institut vào chiều ngày 3/4, BBC đưa tin.

nghi phạm, vụ nổ ở Nga, nổ tàu điện ngầm, tàu điện ngầm
Nghi phạm được xác định là một người đàn ông khoảng 20 tuổi, tới từ Trung Á.

Một thiết bị nổ khác cũng được tìm thấy và vô hiệu hóa tại một nhà ga gần đó.

Hãng thông tấn Interfax và TASS cho biết đã xác định được nghi phạm nhưng vẫn có nhiều báo cáo trái chiều về việc liệu anh ta có phải là một kẻ đánh bom liều chết hay không.

Giới chức tại St.Petersburg đã tuyên bố ba ngày để tang các nạn nhân.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, có mặt tại thành phố khi vụ nổ xảy ra, đã tới thăm hiện trường vào tối cùng ngày và đặt hoa tưởng niệm.

Viết trên Facebook, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev khẳng định vụ nổ là một "vụ tấn công khủng bố".

Theo VietNamNet


nghi phạm

khủng bố

Vụ nổ tàu điện ngầm Nga


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.