Nghi phạm xả súng tại Đức tự sát

Cảnh sát Đức cho hay, nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm ở thành phố Munich chiều 22/7 đã tự sát.

Cảnh sát Đức cho hay, nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến 10 người thiệt mạng tại trung tâm mua sắm ở thành phố Munich chiều 22/7 đã tự sát.

Vụ tấn công xảy ra lúc 16h ngày 22/7 theo giờ địa phương tại cửa hàng McDonald's ở Munich. Các tay súng tiếp tục di chuyển tới Trung tâm thương mại Olympia, nơi nằm không xa hiện trường vụ thảm sát Olympics năm 1972, tiếp tục nhả đạn. Sự việc đẩy nước Đức vào danh sách các quốc gia châu Âu bị tấn công cùng với Pháp và Bỉ.

Nghi phạm có thành kiến với người nhập cư

Người phát ngôn lực lượng cảnh sát Đức cho biết các điều tra viên phát hiện thi thể một người đàn ông gần trung tâm mua sắm. Các nhà điều tra nghi ngờ đây là một trong những kẻ tấn công và đang xác định danh tính của tử thi.

Nhà chức trách Đức xác nhận người đàn ông bị nghi là kẻ tấn công đã tự sát. Nhiều khả năng cho thấy đây là vụ tấn công đơn lẻ, trái ngược với tuyên bố trước đó rằng có nhiều kẻ tấn công. Tuy nhiên, tình trạng khẩn cấp vẫn được ban bố, Reuters đưa tin.

Nghi pham xa sung tai Duc tu sat hinh anh 1
Hình ảnh được cho là của nghi phạm vụ nổ súng tại trung tâm mua sắm Olympia. Ảnh: Twitter/Daily Mail 

Một đoạn video chưa xác thực đang lan truyền mạnh mẽ ghi hình một người đàn ông mặc đồ đen, đi ra khỏi cửa hàng McDonald và xả súng điên cuồng vào mọi người khi họ đang bỏ trốn. Âm thanh từ đoạn phim cho thấy kẻ tấn công khẳng định y là người Đức và được sinh ta tại Đức. Người này mang một chiếc ba lô màu đỏ, tương đồng với thi thể được tìm thấy gần trung tâm mua sắm.

Theo mô tả của các nhân chứng, kẻ tấn công dường như có thành kiến với người nhập cư. Theo người dân địa phương, trung tâm mua sắm bị tấn công là điểm đến ưa thích của những người di cư. Nó nằm gần khu Hasenbergl, nơi tập trung đông đảo người tị nạn tới Đức tìm miền đất hứa. Tuy nhiên, nguyên nhân vụ tấn công vẫn chưa được công bố.

Truy lùng nghi can

Sự việc khiến thành phố miền Nam nước Đức đang trong tình trạng tạm đình trệ sau vụ nổ súng ở Trung tâm thương mại Olympia làm 10 người thiệt mạng, trong đó có một người bị tình nghi là kẻ khủng bố. Cảnh sát đặc nhiệm tiếp tục hiện diện ở các tuyến phố nhằm tìm kiếm những kẻ tấn công khác bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nghi pham xa sung tai Duc tu sat hinh anh 2
Cảnh sát đang truy lùng những nghi phạm còn lại. Ảnh: CNN

Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết các nhà điều tra chưa xác định được động cơ của những kẻ tấn công dù khẳng định nó là “đáng ghê tởm”. Các manh mối cảnh sát đang nắm giữ lại mâu thuẫn với nhau. Tuy nhiên, người phát ngôn lực lượng cảnh sát địa phương nghi ngờ đây là hành động khủng bố.

Theo cảnh sát, ít nhất 3 kẻ tấn công vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng phát luật. Báo cáo cho thấy chúng được vũ trang bằng “súng dài”. Nhiều giờ sau vụ việc, cảnh sát vẫn tiếp tục lùng sục Munich dù chưa thể xác định những kẻ tấn công đã rời đi hay chưa.

Trong khi đó, ga tàu chính của Munich đã bị sơ tán. Hệ thống tàu điện ngầm và xe buýt cũng ngừng hoạt động. Người dân được yêu cầu ở trong nhà, khiến đường phố trở nên hoang vắng. Đài truyền hình Bavarian BR của Đức cho biết cảnh sát cũng đã phong tỏa đường cao tốc phía bắc Minich và yêu cầu mọi người rời khỏi khu vực.
 

Theo H.Duy (Zing.vn)


nghi phạm

tự sát

Xả súng

Đức


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.