Nghị sĩ Nhật hủy kế hoạch thăm các đảo tranh chấp với Hàn Quốc

Ba nghị sĩ Nhật Bản đã rời khỏi Hàn Quốc, sau khi bị Seoul ngăn không cho thăm một nhóm đảo tranh chấp giữa hai nước.

Ba nghị sĩ Nhật Bản đã rờikhỏi Hàn Quốc, sau khi bị Seoul ngăn không cho thăm một nhóm đảo tranh chấpgiữa hai nước.

Ba thành viên đảng Dân chủ Tự do đối lập củaNhật Bản là Yoshitaka Shindo, Tomomi Inada, và Masahisa Sato muốn đithăm hòn đảo Ulleung (thuộc quần đảo tranh chấp Dokko), được sử dụng làmcăn cứ quân sự và hành chính của Hàn Quốc cho những đảo nhỏ bị tranhchấp giữa hai nước.
 
Nghị sĩ Nhật hủy kế hoạch thăm các đảo tranh chấp với Hàn Quốc
Nhóm nghị sĩ Nhật Bản tại sân bay sân bay Gimpo ở Seoul trưa hôm qua.
 

Hàn Quốc gọi quần đảo tranh chấp này làDokdo, trong khi Nhật Bản gọi là Takeshima.

Các nhà lập pháp Nhật Bản đãđến sân bay sân bay Gimpo ở Seoul trưa hôm qua, bất chấp những cảnh cáo làhọ sẽ bị nhà chức trách Hàn Quốc từ chối không cho nhập cảnh.

Sau khi không được nhậpcảnh, 3 nghị sĩ Nhật Bản đã phải đáp máy bay từ Seoul trở về nước tối cùngngày.

Các giới chức di trú Hàn Quốcđã ra lệnh cho 3 nhà lập pháp Nhật Bản trở về nước. Lúc đầu, 3 nhà lập phápnày từ chối và đòi giải thích, nhưng sau đó đã đồng ý đáp chuyến bay về NhậtBản sau 9 giờ thương thảo.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Hàn Quốc Cho Byung-jae gọi vụ việc với 3 nghịsĩ Nhật Bản trên là “chưa từng có”, nhưng cũng nói rằng Seoul mạnh mẽ khuyếncáo Tokyo khuyên can 3 nhà lập pháp đừng tìm cách đến Hàn Quốc.

Giới chức này nói rằng các nhà lập pháp Nhật Bản sẽ không được phép tới HànQuốc lần này vì Hàn Quốc nghĩ rằng mục đích nêu ra chuyến thăm của họ khônggiúp ích cho quan hệ song phương, và Hàn Quốc cũng gặp trở ngại trong việcbảo đảm an ninh cho các nhà lập pháp này.

Nhưng tại Tokyo, Chánh văn phòng nội các Nhật Yukio Edano tuyên bố hành độngcấm các nhà lập pháp Nhật Bản nhập cảnh là không thể chấp nhận được. Chínhphủ Nhật yêu cầu Hàn Quốc xem xét lại hành động cấm cản này.

Theo Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.