Ngoại trưởng Mỹ không còn "ham" làm Tổng thống

Trong một tuyên bố hôm qua, 5 –11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton bác bỏ những đồn đoán cho rằng, bà cóthể sẽ tiếp tục chạy đua vào chức vụ Tổng thống Mỹ thêm một lần nữa.

Trong một tuyên bố hôm qua, 5 –11, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton bác bỏ những đồn đoán cho rằng, bà cóthể sẽ tiếp tục chạy đua vào chức vụ Tổng thống Mỹ thêm một lần nữa.

Đang ở thăm New Zealand, bàClinton khẳng định trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình rằng, bà sẽ khôngchạy đua vào chức vụ người đứng đầu Nhà Trắng thêm một lần nữa, bất chấp kết quảbầu cử giữa nhiệm kỳ vừa qua làm giảm sút uy tín của Tổng thống Barack Obama.

Ngoại trưởng Mỹ không còn "ham" làm Tổng thống
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton

Bà Clinton khẳng định, rấthạnh phúc với công việc đang làm trên cương vị người đứng đầu cơ quan ngoạigiao Mỹ và sẽ không trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ.

Trả lời phỏng vấn, Ngoại trưởngMỹ cho hay, người dân Mỹ nên sẵn sàng có một phụ nữ làm tổng tư lệnh (tức Tổngthống Mỹ). Tuy nhiên, khi được hỏi người đó có phải bà không, bà Clinton khẳngđịnh: “Không phải tôi nhưng sẽ là một người nào đó.”

Hiện nay, bà Clinton đang trongchuyến công du kéo dài hai tuần, tới bảy quốc gia tại khu vực châu Á - Thái BìnhDương nhằm thực hiện chiến lược ngoại giao của chính phủ Mỹ, tăng cường sự candự của Mỹ tới khu vực này – vốn đã bị xem nhẹ dưới thời Tổng thống Bush.

Theo Linh Huy
Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.