Nhật kiểm soát được 2 lò phản ứng, số nạn nhân vượt 21.000

Hai trong số 6 lò phản ứng ở nhà máy điện Fukushima I đã được kiểm soát an toàn, trong khi các kỹ sư đang chuẩn bị đưa điện vào các lò phản ứng còn lại, giữa lúc số tử vong và mất tích do động đất vượt quá 21.000 người.

Hai trong số 6 lò phản ứngở nhà máy điện Fukushima I đã được kiểm soát an toàn, trong khi các kỹ sưđang chuẩn bị đưa điện vào các lò phản ứng còn lại, giữa lúc số tử vong vàmất tích do động đất vượt quá 21.000 người.


Giới hữu trách cho hay lòphản ứng số 5 và số 6, những lò ít rắc rối nhất, đã được kiểm soát antoàn sau khi nguồn điện phụ mới được tái lập giúp chạy các máy bơm nướcđể làm nguội bể chứa các thanh nhiên liệu, hạ nhiệt độ xuống dưới 100 độbách phân.

Đài truyền hình Nhật Bản tối qua đưa tin các nhân viên của Công ty ĐiệnLực Tokyo (TEPCO) đang thanh tra các thiết bị tại lò phản ứng số 1 và số2 tại nhà máy điện Fukushima I để bảo đảm các thiết bị đang trong tìnhtrạng hoạt động tốt. Các kỹ sư muốn đưa điện lực vào Phòng kiểm soát đầunão của nhà máy vào chiều tối hôm qua, trong một cuộc chạy đua để hạnhiệt các thanh nhiên liệu đã sử dụng, hiện đang nóng quá mức.

Nhật kiểm soát được 2 lò phản ứng, số nạn nhân vượt 21.000
Vòi rồng phun nước vào lò phản ứng số 3 tại nhà máy hạt nhân Fukushima I.

TEPCO cho hay đã bắt đầuthu thập dữ liệu về tình trạng bên trong các lò phản ứng, một khi cóđiện trở lại trong nhà máy. TEPCO cũng đang xét tới việc đưa giây cápđiện khẩn cấp quanh một khu vực bị nhiễm xạ để đến lò phản ứng số 3 vàsố 4 của nhà máy.

 Tin mới nhất báo chíNhật cho hay các kỹ sư đã thành công trong việc nối lại điện cho hai lòphản ứng bị hư hại nặng.

 Cơ quan điều hành nhàmáy điện hạt nhân bị sóng thần tàn phá ở miền bắc Nhật Bản trước đó đãhủy bỏ kế hoạch cho thoát hơi phóng xạ ra ngoài bầu khí quyển, sau khiáp xuất ổn định lại bên trong một lò phản ứng tại nhà máy. Sáng hôm qua,một quan chức của cơ quan đặc trách an toàn hạt nhân, ông HidehikoNishiyama, đã cho hay rằng áp xuất đang tăng cao trong tổ số 3 của nhàmáy điện hạt nhân Fukushima Daiichi, và vì thế một lượng khí phóng xạ sẽđược để thoát ra ngoài hầu có thể giảm bớt áp suất bên trong.

Cảnh sát Nhật Bản nói số tử vong và mất tích chính thức được xác nhậntrong tai họa kép hôm 11/3 đã lên tới gần 21.000, tính cho tới chiều tốihôm qua. Chỉ riêng tại tỉnh Miyagi, một trong 4 tỉnh bị tác động nghiêmtrọng nhất, số tử vong lên tới gần 15.000 người.

Nhật kiểm soát được 2 lò phản ứng, số nạn nhân vượt 21.000
Các nhân viên cứu hộ cứu được một phụ nữ 80 tuổi và cháu trai 16 tuổi của bà 10 ngày sau trận động đất.

 Trong một tin vui hiếmhoi, các nhân viên cứu hộ đã lôi được một phụ nữ 80 tuổi và cháu trai 16tuổi của bà ra khỏi một căn nhà bị ngập nước tại thành phố Ishinomaki,một trong những nơi bị tác động nặng nề nhất, 10 ngày sau trận động đấtvà sóng thần. Hai bà cháu đã được sơ tán bằng máy bay trực thăng, vàđang được điều trị tại một bệnh viện. 

Chính phủ Nhật Bản cho biếtThủ tướng Nhật Naoto Kan sẽ thực hiện chuyến đi thăm một vòng khu vực cáchnhà máy 20km vào hôm nay. Thông báo được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Chánhvăn phòng nội các Nhật Yukio Edano cho biết toàn thể nhà máy ở mạn bắc Tokyorồi ra sẽ phải đóng cửa vì bị hư hại quá nhiều không thể sửa chữa được nữa.

Tại một cuộc họp báo, ông Edano cho hay nhà máy Fukushima I sẽ phải bị bỏphế, vì nhà máy đã bị hư hại quá nặng nề để có thể được xây lại.

Theo Việt Hà
Dân trí



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.