Nhật, Mỹ: "Trung Quốc hãy hành xử có trách nhiệm"

Tại phiên họp 2+2 diễn ra sáng nay, các Bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao của Nhật Bản và Mỹ ra tuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hành xử một cách có trách nhiệm đối với sự ổn định tại khu vực.

Tại phiên họp 2+2diễn ra sáng nay, các Bộ trưởng quốc phòng, ngoại giao của Nhật Bản và Mỹ ratuyên bố chung kêu gọi Trung Quốc hành xử một cách có trách nhiệm đối với sựổn định tại khu vực.

Theo dự thảo tuyên bốchung trên mà Đài truyền hình NHK có được, các Bộ trưởng hainước cho rằng Nhật, Mỹ và Trung Quốc cần xây dựng mối quan hệ tin cậylẫn nhau, chia sẻ nhiều thông tin quân sự hơn và cùng nhau thúc đẩy mộtgiải pháp hòa bình đối với vấn đề Đài Loan.

Tuyên bố này cũng chorằng thực lực quân sự của Trung Quốc có thể làm mất ổn định tình hình anninh khu vực, đồng thời cho rằng hai nước cần hạn chế Bắc Kinh trongviệc theo đuổi các đòi hỏi chủ quyền của họ.

Tuyên bố cũng nói chitiết về hệ thống đánh chặn tên lửa mới mà Nhật Bản và Mỹ đang phát triểnchung, khẳng định rằng Mỹ sẽ chỉ bán hệ thống này cho đối tác thứ 3 vớisự chấp thuận của Nhật Bản.

Hai nước cũng nhất trírằng sẽ di chuyển căn cứ không quân Futenma về căn cứ mới tại thành phốNago (thuộc tỉnh Okinawa) và sẽ chính thức hủy bỏ thời hạn chuyển línhMỹ tại Okinawa đến Guam trước năm 2014.


Theo Vietnam+



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.