Nhật phát hiện phóng xạ bất thường trong sữa

Phát ngôn viên chính phủ Nhật Bản hôm qua cho biết đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao hơn mức cho phép trong sữa và rau ở khu vực gần nhà máy hạt nhân bị hư hỏng vì sóng thần.

Phát ngôn viên chính phủ NhậtBản hôm qua cho biết đã phát hiện nồng độ phóng xạ cao hơn mức cho phép trongsữa và rau ở khu vực gần nhà máy hạt nhân bị hư hỏng vì sóng thần.


Chánh văn phòng nội các NhậtYukio Edano thông báo rằng, các cuộc kiểm tra cho thấy trong sữa ở tỉnhFukushima, nơi có nhà máy điện hạt nhân rò rỉ phóng xạ, và rau trồng ở tỉnhIbaraki lân cận, có độ nhiễm xạ cao hơn giới hạn cho phép theo quy định của NhậtBản, AFP đưa tin.

Nhật phát hiện phóng xạ bất thường trong sữa
Một em bé Nhật 9 tháng tuổi được cho uống sữa ở trại an toàn thành phố Ofunato, tỉnh Iwate, sau thảm hoạ sóng thần. Ảnh: AP.

Đây là báo cáo đầu tiên của chínhphủ về tình trạng thực phẩm nhiễm xạ kể từ khi động đất và sóng thần tấn côngNhật Bản, gây sự cố hạt nhân ở nhà máy điện và khiến phóng xạ bị thoát ra ngoàimôi trường.

Suốt mấy ngày qua, kể từ khi sựcố ở nhà máy điện Fukushima trở nên nghiêm trọng, người tiêu dùng ở nhiều thịtrường châu Á, trong đó có Việt Nam, đổ xô đi mua sữa trẻ em có xuất xứ Nhật. Họlo ngại rằng sữa Nhật sau này có thể bị nhiễm xạ, hoặc đơn giản hơn là sẽ tănggiá do khan hiếm hàng.

Trong nỗ lực làm nguội các lòphản ứng hạt nhân của nhà máy điện Fukushima I, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật chohay các binh sĩ và nhân công đang tiếp tục bơm nước vào. Họ sẽ làm việc ngày đêmliên tục, thay vì có nghỉ giữa chừng như trước.

Các thiết bị đặc biệt của sở cứuhoả Tokyo đã được sử dụng để phun nước vào các lò và bể chứa thanh nhiên liệuhạt nhân. Xe chữa cháy quân dụng hôm qua đã chuyển khoảng 50 tấn nước đến khuvực nhà máy phụ vụ việc hạ nhiệt cho lò.

Việc nối đường dây điện tới đểkhôi phục hoạt động của các máy bơm nước thuộc hệ thống làm lạnh của nhà máyđiện hạt nhân đang được gấp rút tiến hành. Tuy nhiên, theo AP, một chuyên giahạt nhân làm việc tại nơi có sự cố, cho hay, hiện chưa biết hệ thống bơm có táikhởi động được không kể cả khi có điện trở lại.

Các chuyên gia của Cơ quan Nănglượng nguyên tử quốc tế hôm qua tới Nhật để thanh sát, đánh giá mức độ thảm hoạ.Họ lên tiếng trấn an, rằng tình hình đang ổn định và không xấu đi.


Theo Mai Trang
Vnexpres



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.