Nổ mỏ than ở Nga, 9 thợ mỏ mắc kẹt

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng do vụ nổ mỏ than Vorkutinskaya ở phía bắc Cộng hòa Komi thuộc Nga, trong ngày 11.2. Ngoài ra, 9 thợ mỏ vẫn bị mắc kẹt trong lòng đất.

  Ít nhất 18 người đã thiệt mạng do vụ nổ mỏ than Vorkutinskaya ở phía bắc Cộng hòa Komi thuộc Nga, trong ngày 11.2. Ngoài ra, 9 thợ mỏ vẫn bị mắc kẹt trong lòng đất.

Vụ nổ xảy ra vào hồi 10h28 sáng 11.2 (theo giờ Moscow) tại mỏ than Vorkutinskaya của công ty tư nhân Vorkutaugol ở phía bắc Cộng hòa Komi thuộc Nga. Theo điều tra ban đầu, vụ nổ xảy ra do khí gas methane dưới độ sâu 800m.

Quang cảnh mỏ than Vorkutinskaya

Theo Bộ Tình trạng Khẩn cấp, vụ nổ xảy ra khi có 259 thợ mỏ đang làm việc. 250 người trong số đó bị ảnh hưởng, 19 người thiệt mạng và 3 người bị thương nặng. 9 thợ mỏ vẫn bị mắc kẹt trong lòng đất.

Các chuyên gia cảnh báo có thể sẽ xảy ra nổ nữa vì nồng độ khí methane còn rất cao. Các nhân viên viên cứu hộ phải hoãn việc tìm kiếm nạn nhân để giải thoát bớt khí methane.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp Vladimir Puchkov đến Vorkuta để giám sát công tác khắc phục hậu quả vụ nổ cùng với hai chiếc máy bay được cử đến hỗ trợ. Mỗi gia đình thợ mỏ thiệt mạng được bồi thường 2 triệu ruble.

Được biết mỏ than Vorkutinskaya hoạt động từ năm 1973, mỗi năm khai thác được 1,8 triệu tấn than.

Theo Dân Việt



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.