Osin nam được ưa chuộng và ca ngợi

Người giúp việc là đàn ông đang ngày càng phổ biến ở Singapore và được nhiều bà nội trợ tin tưởng, khen ngợi là tỷ mỉ và cẩn thận.

Người giúp việc là đàn ôngđang ngày càng phổ biến ở Singapore và được nhiều bà nội trợ tin tưởng, khenngợi là tỷ mỉ và cẩn thận.

Tiếng chuông cửa vang lên mỗi sáng thứ 5 đều khiếnnụ cười xuất hiện trên gương mặt bà Adeline Sng, vì nó có nghĩa là người giúpviệc chuyên nghiệp đã tới.

Tuy nhiên, chờ ngoài cửa không phải là "một bà giúpviệc" như mọi người vẫn tưởng. Thay vào đó là một nam giới cao to vạm vỡ, ngườigiúp việc bán thời gian cho các bà nội trợ. Đúng vậy, đó là một Osin nam.

Ngành kinh doanh dịch vụ dọn dẹp nhà cửa hiện cónhiều osin nam, 26 công ty điều hành dịch vụ này ở Singapore cho biết qua phỏngvấn. Tuy nhiên, họ thừa nhận rằng khái niệm Osin nam là tương đối mới và cầnthời gian để mọi người quen với nó, đặc biệt là những hộ gia đình châu Á.

Osin nam được ưa chuộng và ca ngợi

Liệu nam giới có thể lấp đầy chỗ trống mà nhữngngười giúp việc nước ngoài để lại không, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt ngườigiúp việc nước ngoài và họ lại đòi lương cao.

Bà Sng, 50 tuổi, có 2 con trai trong độ tuổi thiếuniên, đã mất một thời gian cân nhắc trước khi trở nên thoải mái với việc có mộtngười giúp việc là đàn ông.

Nói với tờ The New Paper hôm 20/2, bà Sng cho hay:"Tôi từng sợ rằng hàng xóm sẽ nói ra nói vào khi nhìn thấy một nam giới bước vàonhà tôi. Tôi cũng không chắc liệu anh ta có phù hợp với công việc không".

Tám tháng sau, bà Sng hoàn toàn hài lòng. "Anh talàm việc rất cẩn thận và tỷ mỉ. Điểm tôi thích nhất là anh ta có thể làm nhữngviệc nặng như giặt thảm và quét trần nhà". Bà Sng cười và nói thêm: "Chồng vàhai cậu con trai thường trêu tôi, nói rằng tôi dường như hạnh phúc khi nhìn Garyhơn so với họ".

Gary Fletcher, 40 tuổi, người giúp việc nam giới làmcho nhà bà Sng từ chối trả lời phỏng vấn với lý do xấu hổ. Tuy nhiên, 18 trongsố 26 nhà điều hành dịch vụ quản gia nói, trong đội ngũ lau dọn của họ có cả namgiới.

Các công ty kinh doanh người giúp việc cho biết, nhucầu về osin bán thời gian đã tăng mạnh, đặc biệt khi nguồn cung cấp osin nướcngoài giảm trong năm vừa qua.

Bà Wong Khai Lim, 39 tuổi, hiện điều hành một côngty cung ứng lao động cùng 3 đối tác khác cho hay, trong nhóm của 16 người laudọn của bà có 4 nam giới đều là người địa phương.

Bà Wong nói: "Chúng tôi nhận được phản hồi từ kháchhàng rằng những người giúp việc nam giới của chúng tôi rất tỷ mỉ. Có một kháchhàng nói với chúng tôi rằng bà hài lòng như thế nào khi người osin nam dùng bànchải đánh răng cọ cặn giữa các miếng gạch trên sàn nhà".

Bà Liew Seow Ling, 42 tuổi, giám đốc điều hành củadịch vụ quản gia cho biết, các khách hàng đang ngày càng chấp nhận ý tưởng vềngười giúp việc nam giới khi họ phái đội ngũ lau dọn đặc biệt đi làm. "Chúng tôicó một người giúp việc nam, đi cùng với vợ. Nhìn chung, khi ý tưởng này được phổbiến, chúng tôi vẫn phải phá vỡ những rào cản với khách hàng".

"Khách hàng thường ngại ngần và có thể đồng ý nhậnngười giúp việc nam song cuối cùng họ sẽ chọn một người lau dọn là phụ nữ", bàLiew nói.

Bà Cheryl Chan, 31 tuổi, điều hành dịch vụ Lau dọnnhà cửa, thường gửi người giúp việc nam đi thực hiện các công việc nặng nhọc nhưgiặt thảm. "Hầu hết khách hàng châu Á không thoải mái với việc để một người đànông vào nhà, không giống người ngoại quốc hay người Caucasus".

Agnes McGinlay, bà nội trợ ngoại quốc, là một trongnhững người không cần quan tâm tới giới tính người giúp việc nhà. Agnes theochồng sang Singapore khi công ty phái ông này sang đây. Cặp vợ chồng ngườiScotland này có 3 con, gồm 5, 8 và 11 tuổi. 
Bà McGinlay, 40 tuổi nói: "Thực tế là tôi khá hài lòng vì người giúp việc củatôi làm việc khá tươm tất".

Ferris, 47 tuổi, đã làm trong bộ phận dọn phòng củahàng loạt khách sạn suốt 25 năm qua, quyết định chuyển nghề làm giúp việc bánthời gian hồi tháng 12 năm ngoái khi nhận biết nhu cầu về nghề này tăng. Ferris,hiện làm nghề dọn nhà bán thời gian 3 lần một tuần nói, "tôi thích việc này vìgiờ giấc linh hoạt".

Ông Goh, 35 tuổi, có công việc toàn thời gian trongngành công nghệ thông tin vào ngày làm việc bình thường, nhưng chuyên giúp việcdọn dẹp vào cuối tuần. "Tôi có nhiều thời gian rảnh và nghĩ rằng mình có thể nắmbắt cơ hội kiếm tiền. Làm việc mà tôi thích cũng là một cách rất ổn. Tôi là mộtngười khá sạch sẽ và gọn gàng".

Theo Hoài Linh
 Vietnamnet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.