Pháp điều động binh sĩ và cảnh sát bảo vệ trường học

Trong bối cảnh đe dọa khủng bố vẫn tăng cao, Pháp đã đánh giá nghiêm túc mọi thông tin về đe dọa tấn công.

Trong bối cảnh đe dọa khủng bố vẫn tăng cao, Pháp đã đánh giá nghiêm túc mọi thông tin về đe dọa tấn công.

Báo Ouest-France đưa tin ngày 19-10 (giờ địa phương), các binh sĩ và cảnh sát (ảnh) đã được điều động đến bảo vệ các địa điểm công cộng và các trường học tại TP Cherbourg-en-Cotentin (tỉnh Manche).

Pháp điều động binh sĩ và cảnh sát bảo vệ trường học - ảnh 1

Báo Tendance Ouest cho biết an ninh đã được củng cố ở cổng vào các trường học. Các học sinh Trường Trung học Grignard cho biết học sinh muốn vào trường phải xuất trình thẻ học sinh.

Ông Jacques Witkowski, tỉnh trưởng tỉnh Manche, cho biết đã có lời hăm dọa phát tán trên các mạng xã hội về âm mưu tấn công một trường học ở Cherbourg-en-Cotentin nhưng không rõ trường nào. Cảnh sát địa phương, cảnh sát quốc gia và cơ quan công tố đã phối hợp điều tra.Hôm 18-10, Trường Charcot đã tổ chức cho học sinh sơ tán vì phát hiện một gói khả nghi trước trường. Kết quả kiểm tra cho thấy gói đồ vô hại.

Theo Pháp luật TP.HCM



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.