Philippines loại bỏ quả địa cầu 'lưỡi bò' của Trung Quốc

Chính phủ Philippines mới đây yêu cầu các hiệu sách không bán mô hình địa cầu do Trung Quốc sản xuất trong đó có in hình "đường lưỡi bò" thể hiện đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Chính phủ Philippines mới đây yêu cầu các hiệu sách không bán mô hình địa cầu do Trung Quốc sản xuất trong đó có in hình "đường lưỡi bò" thể hiện đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông.

Philippines thu hồi các quả địa cầu dùng trong giáo dục do Trung Quốc sản xuất có in "đường lưỡi bò". Ảnh: SCMP

Các nhà sách bán quả địa cầu do Trung Quốc sản xuất tại Philippines đã thu hồi những sản phẩm đã bán ra sau khi được chính phủ thông báo trên đó có "những thông tin sai lệch", là đòi hỏi của Bắc Kinh đối với gần như toàn bộ Biển Đông. Đòi hỏi này bị Philippines và nhiều nước khác, trong đó có Việt Nam, kiên quyết phản đối.

"Bộ Ngoại giao Philippines xác nhận quả địa cầu dùng trong giáo dục có in hình đường 9 đoạn trên Biển Đông theo quan điểm của Trung Quốc, đang được bán lẻ tại địa phương", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Raul Hernandez cho biết.

"Nhà quản lý các cơ sở này đang chuẩn bị để thảo luận với Bộ Ngoại giao để tìm biện pháp khắc phục hậu quả với những thông tin sai lệch trên quả địa cầu đưa ra", ông nói.

"Philippines khẳng định đường 9 đoạn mà Trung Quốc đòi hỏi là vi phạm luật quốc tế", South China Morning Post dẫn lời người phát ngôn Philippines nói.

Thông tin quả địa cầu được bán tại Philippines có in hình "đường lưỡi bò" lần đầu được biết đến nhờ thông tin trên mạng xã hội Facebook. Trong năm ngoái, Trung Quốc từng in hình bản đồ kèm theo "đường lưỡi bò" hay "đường 9 đoạn" và các tuyên bố chủ quyền của riêng mình lên mẫu hộ chiếu mới cấp cho công dân Trung Quốc, gây nên sự phản đối của các nước láng giềng.

Philippines và Việt Nam từ chối đóng dấu thị thực lên mẫu hộ chiếu này còn Ấn Độ ban hành mẫu visa thể hiện quan điểm chủ quyền của Ấn Độ để dán lên quyển hộ chiếu của Trung Quốc.

Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền với các nước Đông Nam Á gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei trên Biển Đông, nơi được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên và nằm trên tuyến đường giao thông hàng hải huyết mạch của thế giới. Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền với quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông do Nhật Bản kiểm soát trên thực tế. Những tranh chấp chủ quyền chồng lấn gây ra nhiều tranh cãi về mặt ngoại giao và "chạm mặt" trên thực địa giữa các nước, gây lo ngại ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực.

Theo Vnexpress



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.