Phụ nữ Paris được phép mặc quần dài sau 200 năm

Lệnh cấm phụ nữ tại Paris mặc quần dài cuối cùng đã được Bộ trưởng Nữ quyền Pháp gỡ bỏ sau 200 năm.

Lệnh cấm phụ nữ tại Paris mặc quần dài cuối cùng đã được Bộ trưởng Nữ quyền Pháp gỡ bỏ sau 200 năm.

Phụ nữ Pari được phép mặc quần dài sau 200 năm

Hôm 31/1, Najat Vallaud-Belkacem - Bộ trưởng Nữ quyền Pháp đã chính thức bãi bỏ lệnh cấm phụ nữ không được mặc quần dài tại thủ đô Paris.

Trước đây, nếu phụ nữ muốn mặc "trang phục giống đàn ông" thì họ buộc phải xin phép cảnh sát. Trái lại, nếu vi phạm họ sẽ bị tống giam.

Trong giai đoạn từ năm 1892 – 1909, quy tắc này được nới lỏng cho phép phụ nữ được mặc quần dài khi đi xe đạp hoặc cưỡi ngựa.

Bộ luật cấm phụ nữ Pari mặc quần dài được thành lập vào năm 1892 và duy trì tới tận ngày nay bất chấp nhiều nỗ lực yêu cầu gỡ bỏ một phần là do văn hóa lâu đời của Pháp.

Tuy nhiên, hồi tháng 7/2012, Alain Houpert - Thượng nghị sĩ kiêm đảng viên đảng bảo thủ UMP đã kêu gọi Bộ trưởng Vallaud-Belkacem bãi bỏ lệnh cấm. Ông Houpert cho rằng lệnh cấm này có thể "ảnh hưởng tới tính nhạy cảm hiện đại của người Pháp". Bà Vallaud-Belkacem đã đồng ý và chính thức tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vào ngày 31/1.

Trong quyết định, bà Vallaud-Belkacem viết: "Quy định này không phù hợp với các nguyên tắc về quyền bình đẳng giữa nam giới và nữ giới đã được nêu trong Hiến pháp cũng như các cam kết mà Pháp đã tuyên bố với châu Âu. Do đó, lệnh cấm phụ nữ mặc quần dài sẽ bị hủy bỏ".

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.