Quan chức cao cấp "dính"... quấy rối tình dục

Các vị tai to mặt lớn cũng không thoát khỏi phút xa ngã và chuyện của họ làm bất cứ ai cũng phải giật mình.

Các vị tai to mặt lớn cũng không thoát khỏi phút xa ngã và chuyện của họ làm bất cứ ai cũng phải giật mình.

Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc quấy rối tình dục

Tháng 7/2012, báo chí Hàn Quốc đồng loạt đưa tin ông Lee Dae-hee, tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại thành phố Auckland (New Zealand) bị cách chức vì liên quan đến vụ bê bối tình dục với một nhân viên tại New Zealand.

Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại Hàn Quốc đã đình chỉ công tác ông Lee Dae-hee và triệu tập vị Tổng lãnh sự quán này về nước ngày 15/6/2012 khi hàng loạt cáo buộc tố cáo ông ẩu đả với một quan chức Hàn Quốc khác. Không những thế, ông Lee còn bị buộc tội quấy rối tình dục một nữ nhân viên của đại sứ quán.

Quan chức cao cấp "dính"... quấy rối tình dục 1
Ông Lee Dae-hee (bên trái).

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang lên kế hoạch họp ủy ban kỷ luật để xác định rõ mức độ phạm tội và xử phạt đối với ông Lee Dae-hee. Trong khi hát karaoke, vị Tổng lãnh sự quán này đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với nữ nhân viên ngay tại đây trong khi cô nhân viên này hoàn toàn không muốn và bị ép buộc. Ngay sau đó một lá đơn tố cáo đã được gửi tới Đại sứ quán của Hàn Quốc khác ở thủ đô Wellington (New Zealand).

Tuy nhiên theo tờ The Sunday Times, một quan chức cho biết nữ nhân viên đại sứ quán này đã rút lại đơn cáo buộc ông Lee. "Một cuộc điều tra nội bộ trong Bộ đã phát hiện ra những sai phạm của ông Lee. Tuy nữ nhân viên đã rút đơn nhưng Bộ vẫn sẽ xem xét tất cả mọi chuyện có liên quan đến ông ta và hiện tại ông Lee đã bị tạm đình chỉ để chờ phán quyết".

Dường như vị Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc ở New Zealand này đã quên vụ bê bối cũng là Lãnh sự quán nước này đặt ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã làm rung chuyển Bộ Ngoại giao trong năm 2011. Trong thời gian đó, cả Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ông Kim Sung-Hwan cũng đã đã phải hứng chịu nhiều búa rìu dư luận khi hàng loạt các quan chức của Bộ này có nhiều sai phạm nghiêm trọng đặc biệt là các vụ bê bối tình dục.

Một vụ bê bối tương tự cũng đã xả ra ở Bangkok (Thái Lan) cách đây 2 năm, khi một nữ giáo sư trẻ tuổi người Hàn cho biết đã bị quấy rối tình dục bởi một nhà ngoại giao của chính nước này ở Thái. Vị giáo sư trẻ tuổi này cho rằng một nhà ngoại giao đã chạm vào đùi của cô tại một cửa hàng cà phê nơi hai người đã gặp nhau, tuy nhiên các quan chức đã bác bỏ vì cho rằng cô giáo sư này vu khống và không có căn cứ.

Cựu quan chức Trung Quốc bị tố quay phim sex

Hãng Xinhua cho hay, Zhang Minqiang, cựu phó ban Khiếu nại thành phố Thương Khâu, thuộc tỉnh Hà Nam ở miền trung của Trung Quốc, bị một nữ nhân viên sở giao thông địa phương cáo buộc quấy rối tình dục.

Quan chức cao cấp "dính"... quấy rối tình dục 2
  Ông Zhang Minqiang.

Trong những tuyên bố đăng tải trên mạng Internet, người phụ nữ này tố cáo ông Zhang đòi cô đưa 100.000 tệ (khoảng 336 triệu đồng) để giúp cô xin việc. Tuy nhiên, sau đó ông Zhang trở mặt, đòi thay tiền bằng tình dục và đã tấn công cô nhiều lần kể từ tháng 7/2009.

Một video và một số bức ảnh về vụ việc đã lan truyền trên mạng sau những cáo buộc trên. "Ông ta đòi tôi tạo dáng như mấy cô diễn viên trong phim khiêu dâm mỗi khi ông ta tấn công tình dục tôi, và ghi lại cả quá trình này, sau đó xem lại trên máy tính của mình", người phụ nữ trên nói.

Người này thậm chí còn tố ông Zhang chỉ đạo con trai ám sát cô và con trai cô, sau khi cô đòi ông trả lại tiền vào tháng 7/2012, thời điểm mà ông Zhang vẫn chưa nghỉ hưu.

Theo phụ nữ này, cựu quan chức có rất nhiều bồ bịch và nhà cửa, đất đai cùng hàng triệu nhân dân tệ trong tài khoản. Cô cho biết đang nắm trong tay những video, tin nhắn điện thoại và cả những bằng chứng khác để chứng minh cho những cáo buộc của mình.

Quan chức Singapore bị tố đổi quyền lực lấy tình

Tháng 6/2012, cựu giám đốc cơ quan phòng chống ma túy của Singapore đã bị tòa án buộc tội tham nhũng và quấy rối tình dục để đổi lấy những hợp đồng kinh tế nhưng ông khẳng định mình trong sạch.

Quan chức cao cấp "dính"... quấy rối tình dục 3
  Cựu giám đốc Cục phòng chống ma túy trung ương Singapore Ng Boon Gay. Ảnh: Straitstimes

Ng Boon Gay, 46 tuổi, cựu giám đốc Cục phòng chống ma túy trung ương, bị buộc tội "quấy rối tình dục cô Cecilia Sue Siew Nang 4 lần", cáo trạng của tòa án cấp quận viết. Đây là quan chức cấp cao thứ hai bị truy tố vì tội nhận hối lộ bằng tình dục. Trong tháng 6/2012, các nhà điều tra đã thực hiện công việc tương tự đối với cựu giám đốc Cục Phòng vệ Dân sự Singapore, Peter Lim.

Theo cáo trạng, ông Boon Gay có quan hệ với Sue 2 lần khi cô là giám đốc bán hàng của công ty Hệ thống dữ liệu Hitachi và hai lần khi cô làm việc cho Tập đoàn Oracle tại Singapore. Những lần quan hệ này của Boon Gay với Sue được cho là đã giúp cho hai hãng cung cấp sản phẩm công nghệ thông tin thu được nhiều lợi lộc trong kinh doanh. Điều này vi phạm luật chống tham nhũng nghiêm khắc của Singapore.

Luật sư của Boon Gay cho biết thân chủ của mình phủ nhận những lời buộc tội. "Những cáo buộc kể trên dựa trên lời khai từ một phía, Boon Gay vững tin rằng mình không phải là một quan chức tham nhũng", luật sư của Boon Gay nói với AFP. Ông này cũng cho biết họ sẽ yêu cầu công tố viên đưa ra các chi tiết cụ thể về việc Boon Gay đã giúp hai công ty kể trên, thay vì những lời buộc tội "rất chung chung" như hiện nay.

Về phía vợ của Boon Gay, trong một lần trả lời phỏng vấn, bà này cho biết hoàn toàn tin tưởng ở sự liêm khiết của chồng và sẽ tiếp tục đứng về phía ông. Nếu bị tuyên bố có tội, Boon Gay phải đối mặt với án phạt tù 5 năm và tiền phạt 78.400 đô la (hơn 1,6 tỷ đồng), giống như Peter Lim. Hai người bắt đầu bị điều tra từ tháng 12 năm 2011 và bị cách chức hồi tháng 2/2012.

Theo TTVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.